Tuyên giáo TP.HCM: Phải làm chủ không gian mạng xã hội

(PL)- Mục tiêu hướng tới của công tác tuyên giáo là tạo sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy và làm lan tỏa giá trị tốt đẹp.

Sáng 12-1, Ban Tuyên giáo (TG) Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác TG năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban TG Thành ủy TP.HCM Thân Thị Thư cho biết với sự kiên trì, bền bỉ, chủ động của đội ngũ những người làm công tác TG, ngành TG TP năm 2016 đã tích cực góp phần củng cố ổn định tư tưởng, nhất là về tư tưởng chính trị, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự thống nhất nội bộ và đồng thuận xã hội. Song bà Thư cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của công tác TG TP như một số mặt tham mưu chưa kịp thời, toàn diện; chất lượng nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội còn một số hạn chế; việc phản bác các quan điểm sai trái chưa mạnh mẽ và đồng bộ. Cùng đó là công tác chỉ đạo báo chí xuyên suốt, thường xuyên nhưng vẫn còn tình trạng một số bài báo sa đà, vượt rào, giật tít giật gân…

Trong năm 2017, bà Thư cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của ngành theo hướng chủ động, tích cực, thuyết phục và hiệu quả, nhất là trong tham mưu giải quyết những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn. Trong số nhiều nhiệm vụ đưa ra, bà Thư nhấn mạnh đến việc thực hiện thông tin và định hướng tuyên truyền kịp thời sự, chú ý đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đang trao giấy khen cho đại diện các tập thể của ngành  tuyên giáo TP.HCM. Ảnh: LONG HỒ

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cho rằng mục tiêu hướng tới của công tác TG là tạo sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy và làm lan tỏa giá trị tốt đẹp, đấu tranh mạnh mẽ chống lại cái ác, cái xấu.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu ngành TG TP phải nâng cao năng lực đánh giá, tìm cách nhận diện, dự báo những diễn biến, tình hình trực tiếp tác động đến TP một cách sớm nhất, chủ động nhất. Tiếp tục tham mưu học tập, quán triệt các nghị quyết của trung ương và TP bằng hình thức sáng tạo, thiết thực với hiệu quả cao nhất.

Cùng đó, ngành TG TP phải làm tốt hơn nữa công tác chỉ đạo và định hướng dư luận, thông tin, báo chí. Đặc biệt, phải phát huy và từng bước làm chủ không gian mạng xã hội bằng lực lượng tích cực số đông với yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội phải là một tuyên truyền viên hữu hiệu trên mạng xã hội.

Ông Đinh La Thăng cũng đề nghị Ban TG Thành ủy, các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy cấp trên cơ sở phải quan tâm hơn nữa chất lượng công tác TG cơ sở và đội ngũ cán bộ TG cơ sở, phải quán triệt tinh thần chất lượng công tác phải xuất phát và đi lên từ cơ sở.

Dịp này, 36 tập thể vinh dự đón nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Ban TG Thành ủy TP.HCM cũng tặng giấy khen cho 36 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cán bộ phải đổi mới cung cách phục vụ dân

Sáng 12-1, Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang cho rằng đội ngũ cán bộ, công chức giải quyết công việc cho doanh nghiệp, nhân dân có nơi còn quan liêu, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những bức xúc chính đáng của nhân dân.

Ông Cang yêu cầu ngành dân vận của TP cần nỗ lực nhiều hơn, đặc biệt phải luôn tâm niệm, quán triệt sâu sắc tư tưởng “Dân là gốc” trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình. Cùng với đó, phải thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, lấy đó làm thước đo hiệu quả công việc.

“Phải đổi mới cho được cung cách phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức. Thực hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của công dân, làm sao để người dân ngày càng thật sự tin yêu Đảng, chính quyền nhiều hơn” - ông Cang nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.