Tuyên giáo là 'đi trước, mở đường, đi cùng'

(PLO)- Ngày 27-6, tại Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban Công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung-Tây Nguyên. 

Chủ trì Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thời gian tới, Ban Tuyên giáo các tỉnh, TP cần tiếp tục đổi mới phương pháp công tác tuyên giáo trong tổ chức hoạt động, giao nhiệm vụ để phù hợp với tình hình mới.

Ban Tuyên giáo các tỉnh, TP tham mưu, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc sơ kết, tổng kết các Nghị quyết của Đảng liên quan đến lĩnh vực Tuyên giáo; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập các Nghị quyết của Đảng đối với cán bộ, đảng viên; tích cực triển khai nhiệm vụ liên quan đến việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng…

Ông Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, nỗ lực mà Ban Tuyên giáo các địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã đạt được trong những tháng đầu năm.

Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu. Ảnh: TN. 

Cùng với phương châm của ngành Tuyên giáo là “đi trước”, “mở đường”, “đi cùng”, ngành Tuyên giáo trên toàn địa bàn miền Trung - Tây Nguyên đã chủ động trong tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Trung ương và cấp ủy địa phương giao cho.

Trưởng Ban tuyên giáo cũng đề nghị các Ban Tuyên giáo nên quan tâm, chú trọng các cách thức mới như đưa thông tin tài liệu cần tuyên truyền lên mạng để cán bộ, đảng viên, nhân dân cập nhật. Đây cũng là một giải pháp để đổi mới công tác tuyên truyền hiện nay.

Ngoài ra, ông Thưởng đề cập thực tế thời gian qua nhiều cơ quan, đơn vị phản ánh vì sao báo chí ít nêu những mặt tích cực, làm được mà nêu nhiều những mặt không làm được. Tuy nhiên, điều quan trọng là những mặt không làm được mà báo chí nêu đúng thì phải nhìn vào đó rút kinh nghiệm cho tốt hơn.

“Không chỉ đơn giản là ngồi than là mình làm được nhiều việc sao báo chí không đưa. Phải ý thức được việc không chê mình đã là tốt lắm rồi đừng nói chi khen. Dĩ nhiên về bình diện chung không thể chấp nhận tỷ lệ tiêu cực lấn át tỷ lệ tích cực được”, ông Thưởng nói.

Hội nghị được tổ chức tại Quảng Nam. Ảnh: TN. 

Hội nghị cũng xác định các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 như tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp công tác tuyên giáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng quan tâm đến hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện sau khi thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Cùng với đó là thực hiện tốt việc nắm bắt dư luận xã hội, chủ động khai thác thông tin chính thống để cung cấp thông tin, định hướng dư luận; tổ chức lực lượng, tăng cường phối hợp đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các tỉnh, TP tiếp tục theo dõi, tham mưu chỉ đạo các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; tăng cường thực hiện cơ chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong nắm bắt thông tin, phối hợp tham mưu cấp ủy giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, vụ việc nhạy cảm, bức xúc trong nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.