Tuyển công chức, viên chức cần phù hợp với tình hình thực tế ở TP.HCM

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ lưu ý việc cải thiện thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-9, HĐND TP.HCM tổ chức hội nghị giám sát thực hiện Nghị quyết 131/2020 của Quốc hội về việc tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM trên địa bàn quận 8.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ chủ trì buổi giám sát.

Kiến nghị bổ sung số lượng công chức

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận 8, cho biết sau khi thực hiện Nghị quyết 131/2020, bộ máy cơ quan chuyên môn của quận đã tinh gọn hơn. Số lượng cấp phó trung bình không quá hai người/cơ quan; giảm lực lượng cán bộ chuyên trách HĐND quận, phường.

Hội nghị giám sát việc thực hiện Nghị quyết 131/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM trên địa bàn quận 8. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Hội nghị giám sát việc thực hiện Nghị quyết 131/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM trên địa bàn quận 8. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Số lượng người hoạt động không chuyên trách làm việc tại phường loại I không quá 14 người cho 13 chức danh (trước đây là 22 người cho 21 chức danh). Tính đến tháng 8-2022, quận 8 có 85 cơ quan, đơn vị với tổng số cán bộ, công chức, viên chức là 3.443 người.2

Theo ông Sang, khi thực hiện tổ chức chính quyền đô thị, trách nhiệm, áp lực công việc của các cơ quan chuyên môn và UBND 16 phường ngày càng lớn. Điều này đặt ra vấn đề phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tuy nhiên chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách vẫn chưa có nhiều thay đổi so với trước đây.

“Bên cạnh những hiệu quả tích cực từ việc áp dụng mô hình chính quyền đô thị như tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách,… quận gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong nhiều lĩnh vực như chính sách về tài chính, ngân sách, đầu tư công,…” - ông Sang cho biết.

Từ đó ông Sang kiến nghị UBND TP đề xuất Chính phủ cho phép điều chỉnh, bổ sung thêm công chức, người hoạt động không chuyên trách cho các phường phù hợp quy mô dân số từng địa phương.

Tuyển công chức cần cân nhắc nhiều yếu tố

Trước vấn đề này, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đánh giá để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và số lượng viên chức của UBND quận, phường, không nhất thiết phải giữ nguyên vị trí việc làm như hiện tại mà quan trọng là đề án vị trí việc làm của từng quận, phường cần có sự sắp xếp, bố trí phù hợp để cán bộ có thể đảm nhận công việc được giao.

“Ngày trước một việc nhiều người làm, bây giờ một người làm nhiều việc. Chúng ta cứ than thu nhập thấp nhưng biên chế cứ nở ra, thì làm sao có thu nhập tốt? Vì vậy, đề án vị trí việc làm của quận, phường và từng phòng ban rất quan trọng” - bà Lệ nói.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo bà Lệ, một cán bộ, công chức có thể đảm đương nhiều vị trí việc làm thì mới có thể tinh giảm được số lượng biên chế như được giao. Tuy nhiên cũng đừng vì tiết kiệm biên chế mà gò ép cán bộ không đủ điều kiện và trình độ chuyên môn phải đảm đương nhiều công việc.

Công tác cán bộ là yếu tố rất quan trọng, việc xây dựng bộ máy là quyết định cho sự thành công của một địa phương, đơn vị. Vì vậy, địa phương cần tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ.

“Tôi đề nghị Sở Nội vụ tham mưu cho UBND TP thành lập hội đồng thi tuyển công chức, viên chức. Chúng ta cần rà soát, nghiên cứu, đối chiếu với các quy định về tiêu chí. Tiêu chí khung là cần thiết nhưng cũng cần phù hợp với tình hình thực tiễn của TP. Điều này giúp một công chức khi được tuyển có thể vào vị trí và làm việc được ngay” - Chủ tịch HĐND TP.HCM đánh giá.

Bà Lệ đưa ra dẫn chứng, khi tiếp xúc với nhiều công chức, viên chức trẻ tại các ban ngành mới biết nhiều người có hộ khẩu ở tỉnh xa, khi trúng tuyển ở TP.HCM, họ gặp nhiều khó khăn về sinh hoạt phí và tiền nhà. Mức lương khi mới vào làm không đủ chi trả cho các chi phí sinh hoạt ở TP.

Vì vậy, Sở Nội vụ cần nghiên cứu thêm để đảm bảo quyền lợi của công chức, viên chức.

“Tôi nghĩ bây giờ chúng ta cần tiêu chí chung, đó là khung nhưng cũng cần có tiêu chí phụ. Tìm ra những người có chuyên môn, đủ điều kiện vào làm là điều kiện cần. Tuy nhiên có những người không đăng ký dự tuyển do mức thu nhập thấp, không đủ trang trải cuộc sống. Vì vậy cần linh hoạt tuyển theo tiêu chí phụ” - bà Lệ kiến nghị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.