Tướng Tô Ân Xô trả lời vụ khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

(PLO)- Trước khi khởi tố những người có ảnh hưởng, có chức vụ, quyền hạn, công an cá thể hoá rất rõ trách nhiệm mới tiến hành các bước tố tụng.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tối 2-12, Tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an đã nêu quan điểm về việc khởi tố những người có chức vụ, quyền hạn, những vụ án lớn được dư luận quan tâm.

Theo ông Xô, trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng công an nhân dân thực hiện theo phương châm quyết tâm, quyết liệt, chủ động, thường xuyên, liên tục, thượng tôn pháp luật, đúng người, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người ngay, không có vùng cấm.

“Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, rõ đến đâu xử lý đến đó”, ông Xô nói.

Với những vụ án tham nhũng dư luận bức xúc, đặc biệt là những vụ án liên quan đến người đứng đầu có chức vụ cao, có ảnh hưởng trong cộng đồng mà vi phạm pháp luật thì ngoài chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên trong quá trình tố tụng, trước khi CQĐT tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì Ban thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương đều họp để nghe Ban Thường vụ gồm Thủ trưởng cơ quan điều tra, Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra… báo cáo, xem xét rất cẩn trọng các vụ việc.

Tướng Tô Ân Xô trả lời họp báo Chính phủ tối ngày 2-12. Ảnh: CTV

Đặc biệt là khi khởi tố những người có ảnh hưởng, có chức vụ, quyền hạn, Bộ trưởng Bộ Công an đều yêu cầu CQĐT phải cá thể hoá rõ trách nhiệm của người vi phạm. “Nếu quyết định của người đứng đầu vì dân, vì cái chung, có sai nhưng không có tiêu cực thì sẽ được xem xét một cách khác so với những người CQĐT báo cáo rõ ràng trong vụ việc có ăn chia, có phần trăm, phần chục gì đó, có tiêu cực thì rõ ràng phải xử lý”, ông Xô cho hay.

Ông cũng nói việc áp dụng các biện pháp tố tụng đều hết sức cân nhắc. “Ví dụ nếu bắt cũng được, không bắt cũng được thì không bắt. Như vậy là rất nhân văn”, ông Xô nói.

Ông Xô cũng thông tin, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu Bộ Công an ưu tiên làm trước một số vụ việc, trong đó có các sai phạm trong lĩnh vực y tế, đấu thầu, đất đai. Chủ trương là xử lý một vụ án thì cảnh tỉnh cả một vùng, cả một lĩnh vực. Lợi ích của người được hưởng đầu tiên là nhân dân. Liên quan đến các bệnh viện thì rõ ràng người bệnh sẽ được hưởng nhiều lợi ích.

“Vụ ông Trương Quốc Cường thì Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận. Cơ quan tố tụng tiếp tục làm việc”, ông Xô cho hay.

Vụ bị can Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Vimedimex, ông Xô nói đây là vụ đấu thầu đất đai.

“Sau khi UBND TP Hà Nội quyêt định cho huyện Đông Anh đấu thầu diện tích đất là 49.000m2, công ty này lập tức tiến hành các biện pháp như vây thầu, cho tất cả các công ty con, cá nhân đem đi đấu thầu.

Dùng các biện pháp câu móc với cơ quan liên quan. Giá đất lúc đó được xác định là 500 tỉ nhưng hạ xuống còn 300 tỉ để thắng thầu. Ba công ty đấu thầu 4 vòng đều cùng một giá và đều xin bỏ thầu. Sau đó bốc thăm, cả ba công ty đó đều của Nguyễn Thị Loan. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ”, ông Xô thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.