Tướng Ngô Xuân Lịch thị sát việc xử lý dioxin sân bay

(PLO)- Đặc biệt là giai đoạn 1 đã hoàn thành xử lý nhiệt trong mố 45.000 m3 đất nhiễm dioxin. 

Sáng 8-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và ông Trần Hồng Hà (Bộ trưởng Bộ TN&MT) đã đi thị sát và kiểm tra dự án xử lý chất độc dioxin, các khu đất sau khi xử lý dioxin xong đã bàn giao cho sân bay Đà Nẵng.

Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, Thiếu tướng Bùi Anh Chung, cho biết đây là dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ.

Tướng Chung nói dự án đến nay đã hoàn thành phần lớn khối lượng công việc, đặc biệt giai đoạn 1 đã hoàn thành xử lý nhiệt trong mố 45.000 m3 đất nhiễm dioxin. Vừa qua, giai đoạn 2 của dự án cũng đã được chính thức bấm nút khởi động.

Theo đó, đất sau xử lý đã bàn giao cho Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và áp dụng phương pháp trộn phụ gia cải thiện sử dụng để hoàn thổ tại sân đỗ mở rộng và đường lăn.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cùng Bộ trưởng Trần Hồng Hà thị sát khu vực xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Hiện đã giải phóng được 19 ha đất, ao hồ, trong đó có gần 6 ha đã được bàn giao cho Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam xây dựng công trình sân đỗ mở rộng và đường lăn phục vụ hội nghị APEC 2017.

Dự tính trong tháng 1-2017 sẽ tiếp tục bàn giao thêm diện tích đất để mở rộng sân bay, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của TP Đà Nẵng.

Đặc biệt, Tướng Chung cũng đã có những thông tin đối với dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa. Theo Tướng Chung, trên cơ sở cam kết của Chính phủ Hoa Kỳ về việc tài trợ cho xử lý dioxin, Quân chủng Phòng không-Không quân đề xuất triển khai dự án xử lý dioxin sân bay Biên Hòa gồm hai dự án thành phần.

Cụ thể là dự án di dời một số đơn vị Trung đoàn 935 ra khỏi vùng ô nhiễm, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dự án tổng thể, xây dựng công trình chống lan tỏa dioxin và dự án thử nghiệm công nghệ xử lý dioxin của Công ty NSENGI Nhật Bản, Tổng Công ty Thái Sơn là đối tác.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCMđã đưa tin, vào sáng 18-10-2016, Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ đã phối hợp tổ chức lễ khởi động xử lý nhiệt giai đoạn 2 và cũng là giai đoạn xử lý cuối cùng tại sân bay Đà Nẵng.

Giai đoạn 2 sẽ xử lý khoảng 45.000 mđất và bùn ô nhiễm dioxin trong khuôn khổ một dự án, đem lại lợi ích to lớn cho người dân Đà Nẵng. Đây là dự án có ý nghĩa lịch sử đối với quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ.

Xử lý nhiệt giai đoạn 2 dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm 2017, công tác tháo dỡ và hoàn trả mặt bằng sẽ được hoàn thành trong năm 2018.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.