Tuổi trẻ hướng về biên cương Tổ quốc

(PLO)- "Tháng Ba biên giới” 2025 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên vì cộng đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối ngày 1-3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Thanh niên Quân đội tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” cấp Trung ương với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ (Long An).

Tháng Ba biên giới 1.JPG
Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư BCH Trung ương Đoàn phát động chương trình "Tháng Ba biên giới". Ảnh: HUỲNH DU

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chương trình “Tháng Ba biên giới” là một trong các hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 3 hằng năm tại địa bàn các xã biên giới trên cả nước, trong đó tập trung tại các xã biên giới khó khăn.

Tháng Ba biên giới.JPG
Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Chương trình " Tháng Ba biên giới" tại huyện Đức Huệ. Ảnh: HD

Năm 2025, với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Chương trình “Tháng ba biên giới” được các cấp bộ Hội, Hội viên, thanh niên tập trung triển khai 3 nhóm nội dung trọng tâm gồm: hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho Đoàn viên, Hội viên, thanh niên về truyền thống, tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của người trẻ đối với chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo trong tình hình mới; các hoạt động tri ân, giao lưu, tọa đàm, kết nghĩa, thăm hỏi giữa các cấp bộ Đoàn, Hội, Đoàn viên, Hội viên, thanh niên với các cựu chiến binh, các cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng; các hoạt động an sinh xã hội và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số,…

Tháng Ba biên giới 7.JPG
Nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí giúp đỡ các hộ gia đình vùng biên con giống, thức ăn để sản xuất chăn nuôi với trị giá 50 triệu đồng. Ảnh: HD

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã phối hợp với các nhà tài trợ trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến lực lượng biên phòng, người dân và thanh thiếu nhi địa bàn biên giới huyện Đức Huệ.

Tháng Ba biên giới 4.JPG
Nhiều phần quà ý nghĩa trao tặng cho các em học sinh khu vực biên giới huyện Đức Huệ trong đêm diễn ra Chương trình " Tháng Ba biên giới". Ảnh: HUỲNH DU
Tháng Ba biên giới.JPG
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình “Nhà vệ sinh cho em” tại trường Mầm non Rạng Đông, xã Mỹ Quý Đông. Ảnh: HD
Tháng Ba biên giới 8.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình Cầu Hạnh phúc. Ảnh: HD
1000061916.jpg
Các đại biểu cắt băng khánh thành và bàn giao công trình “Thắp sáng đường biên”. Ảnh: HD

Cụ thể, tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 40 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng mô hình phát triển kinh tế gà giống cho người dân và thanh thiếu nhi địa phương; triển khai nhiều công trình thanh niên như khánh thành, bàn giao công trình “Thắp sáng đường biên”, công trình “Cầu Hạnh phúc”, công trình “Nhà vệ sinh cho em” tại trường Mầm non Rạng Đông, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ; trao tặng phòng tin học cho học sinh tại trường Tiểu học xã Mỹ Quý Tây, công trình “Tủ sách cho em” tại Trường THCS và THPT Mỹ Quý tại xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ. Trị giá các phần quà, công trình, phần việc trong chương trình lên đến gần 1 tỷ đồng.

Tháng Ba biên giới 9.jpg
Ban tổ chức trao tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn, người có công. Ảnh: HD
Tháng Ba biên giới 6.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây. Ảnh: HD

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố giáp biên giới tổ chức đồng loạt các hoạt động “Tháng ba biên giới” tại các địa bàn biên giới khó khăn gắn với Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tổ chức chương trình thăm, tặng quà, giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao với các chiến sỹ bộ biên phòng, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội chăm lo đến người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các cựu chiến binh, gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia bảo vệ an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn biên giới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.