Tung hơn 200 cảnh sát truy tìm 2 cháu bé mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

(PLO)- Vy dùng lợi ích vật chất dẫn dụ hai cháu bé ở phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi đưa về căn hộ của mình ở Bình Thạnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-4, Công an TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ việc trẻ em bị thất lạc tại trước số 161 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1 vào ngày 3-4.

Tham dự có Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM; Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an quận 1; lãnh đạo phòng PC02; Công an phường Bến Nghé...

Tìm thấy sau 42 giờ mất tích

Tại buổi họp báo, lãnh đạo phòng PC02; Công an quận 1 đã đưa hai cháu bé cháu NKTM (7 tuổi) và cháu LHTL (3 tuổi) về với gia đình sau gần 42 giờ mất tích.

z5328044676255_6d53972f608f488c463b1a6921d021be.jpg
Hai cháu bé được đưa về với gia đình vào chiều 8-4. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Đại diện công an quận 1 thông tin, chiều ngày 6-4, Công an phường Bến Nghé, quận 1 tiếp nhận nguồn tin từ chị Nguyễn Thị Chi (SN 1997, trú phường Tân Hưng, quận 7) về việc bị thất lạc hai con ruột là cháu NKTM (7 tuổi) và cháu LHTL (3 tuổi) tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1) từ tối ngày 3-4.

Mặc dù đã tự đi tìm và liên hệ tại nhiều nơi nhưng không tìm thấy hai cháu bé nêu trên.

z5328150302755_ad85d4e36c32ddf81436b65b7cba6201.jpg
Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an quận 1 thông tin về quá trình tiếp nhận tin báo mất tích của chị Chi. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ngày sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an quận 1 đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp Công an phường Bến Nghé khẩn trương xác minh thông tin ban đầu; tổ chức lực lượng truy tìm trên địa bàn quận 1. Đồng thời, tại thời điểm này, thông tin về 2 cháu bé mất tích tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ đã được mạng xã hội và một số đơn vị truyền thông, báo chí đưa tin; thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó Phòng PC02 thông tin, Lực lượng phối hợp thuộc Công an TP.HCM với hơn 200 cán bộ chiến sĩ phối hợp tìm kiếm đã kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, nhiều tổ công tác đã được triển khai để nhanh chóng xác minh thông tin, rà dựng quá trình di chuyển, tung tích nạn nhân và đối tượng có liên quan. Hai cháu bé được tìm thấy vào 10 giờ sáng 8-4.

Nghi phạm nữ đưa hai cháu bé về chung cư ở Bình Thạnh

Quá trình điều tra cũng xác định vào một hai ngày trước khi bị mất tích có một phụ nữ lạ tiếp cận hai cháu bé. Từ nguồn thông tin đó, Công an đã tiến hành phối hợp các lực lượng rà soát, làm rõ nội dung trên.

z5328150304150_ddb0ab730091f4108192125468640748.jpg
Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó Phòng PC02 thông tin về quá trình giải cứu hai cháu bé. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Kết quả điều tra, khoảng 20 giờ 30 ngày 3-4, đối tượng nữ đã lợi dụng lúc hai đứa bé không có người trông coi, tiếp cận, dẫn dụ 2 đứa trẻ đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận 1 sang quận 8; sau đó, đặt xe taxi công nghệ đưa hai cháu bé về Chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh).

Khẩn trương truy xét, Phòng PC02 chủ trì phối hợp Công an quận 1, Công an quận Bình Thạnh rà soát.

"Khoảng 4 giờ 30 sáng ngày 8-4, chúng tôi đã xác định được tung tích của đối tượng có liên quan. Qua biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi xác định được nơi đối tượng có khả năng giữ hai cháu bé và trú ngụ. Do phải đảm bảo an toàn cho hai cháu bé nên chúng tôi đã khoanh vùng và rà soát. Đến 10 giờ, tổ công tác Công an quận 1, Phòng PC02 và Công an quận Bình Thạnh kiểm tra căn hộ và vỡ oà khi tìm thấy hai cháu bé đang ôm nhau sợ hãi", Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó Phòng PC02 thông tin.

Lực lượng chức năng xác định người đang giữ hai cháu bé là Phạm Huỳnh Nhật Vi (SN 2003; trú huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang).

Dùng lợi ích vật chất dụ dỗ hai cháu bé

Về quá trình dẫn dụ, Công an TP.HCM thông tin, Vi dụ dỗ các cháu khi cả hai đến phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng gia đình để mưu sinh. Vi đưa ra lợi ích vật chất, dụ dỗ hai cháu về nhà mình ở phường 22, quận Bình Thạnh.

z5328055445437_81b8e6ce7a0e77b19d6a3cb04b971b5f.jpg
Phạm Huỳnh Nhật Vi (SN 2003; trú huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang).

"Trong quá trình thực hiện, tổ công tác gặp nhiều khó khăn, đối tượng Vi sử dụng nhiều biện pháp đối phó như đưa qua nhiều tuyến đường rồi thuê xe ôm nghệ để đưa các cháu về nơi ở đã thuê mướn", Trung tá Trần Quốc Dũng thông tin.

Sau khi đưa hai bé về nhà, Vi tiếp tục sử dụng vật chất để ép buộc hai cháu ở lại căn nhà của mình và hai cháu bé không bị bạo hành.

Lực lượng chức năng cũng xác định Vi thực hiện hành vi dẫn dụ một mình và cũng không quen biết gì với mẹ hai cháu bé.

mat-tich-trên-duong-nguyen-hue.jpg
Công an lấy lời khai Phạm Huỳnh Nhật Vi.

Về mục đích, PC02 đang tiếp tục làm rõ hành vi, mục đích để xử lý theo quy định pháp luật.

Như PLO đã đưa tin, tối 3-4 chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi, đang trú quận 7) loan báo tin bị thất lạc hai con gái là NKTM (7 tuổi) và LHTL (3 tuổi) tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ngay sau đó, người mẹ cho biết đã nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng cũng như những người bán hàng quen biết gần đó cùng tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì.

Chị Chi tìm hai con suốt đêm tới tận sáng hôm sau ở nhiều khu vực tại quận 1 nhưng vẫn không có dấu vết. Theo chị Chi, khi đi con gái Thùy Linh mặc đồ đen, bé Gạo mặc đồ đỏ chấm bi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.