Tự xưng là Trưởng Công an huyện gọi điện lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,3 tỉ đồng

(PLO)- Các đối tượng lừa đảo tự xưng là Trưởng Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang dẫn dụ người truy cập vào đường link mà các đối tượng chỉ ra để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,3 tỉ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22- 12, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông tin, thời gian qua trên địa bàn huyện Cái Bè xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo dùng nhiều số điện thoại di động gọi cho người dân, tự xưng là Trưởng Công an huyện Cái Bè yêu cầu người dân mang thẻ căn cước công dân đến công an huyện để điều chỉnh thông tin nhằm mục đích dẫn dụ người truy cập vào đường link mà các đối tượng chỉ ra để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn này, ngày 18-12, các đối tượng lừa đảo sử dụng số điện thoại 0848.914.788 gọi cho một người dân ở xã Tân Thanh và cho rằng người này đã sử dụng số điện thoại di động của mình để đăng nhập vào Facebook, đăng tải các nội dung chống phá Đảng, chống phá Nhà nước. Nhóm này buộc bị hại thực hiện các yêu cầu để hỗ trợ điều tra làm rõ.

Tự xưng là Trưởng Công an huyện gọi điện lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,3 tỉ đồng
Ảnh minh hoạt (nguồn internet)

Sau khi bị hại bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý và tự nguyện tải các ứng dụng ngân hàng theo đường link mà các đối tượng này yêu cầu và thao tác theo các chỉ dẫn của kẻ lừa đảo.

Sau đó, các đối tượng lừa đảo đã chiếm quyền sử dụng điện thoại và thực hiện 6 lệnh chuyển tiền trên ngân hàng điện tử đã cài đặt trong điện thoại, chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng.

Công an huyện Cái Bè khuyến cáo, khi có người lạ điện thoại đến, bất kể người đó tự xưng là ai và cho rằng người dân có rắc rối gì với pháp luật thì tuyệt đối không nghe theo, không làm theo.

Công an huyện Cái Bè khẳng định: Trưởng Công an huyện Cái Bè và tất cả cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan nhà nước khi muốn liên hệ, làm việc với công dân đều phải thông qua công an cơ sở, không bao giờ điện thoại trực tiếp cho người dân và không tiết lộ các thông tin có liên quan đến vụ việc, vụ án đang thụ lý để hù dọa, ám thị người dân như những đối tượng lừa đảo đã làm.

Trong trường hợp nhận các cuộc gọi mà đối tượng hù dọa, ám thị, thao túng tâm lý, người dân cần bình tĩnh, đến trình báo với công an cơ sở để được hướng dẫn, giải thích, tránh không bị thao túng dẫn đến việc bị chiếm đoạt tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.