Từ vụ cướp tiệm vàng ở Ninh Bình, công an khuyến cáo các chủ cơ sở kinh doanh

(PLO)- Công an khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý nâng cao cảnh giác, chủ động bảo đảm an ninh, an toàn tài sản và tính mạng sau vụ cướp tiệm vàng ở Ninh Bình mới đây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-1, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, thời gian giáp Tết Nguyên đán, các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý cần nâng cao cảnh giác, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tài sản và tính mạng.

Theo đó người dân cần tăng cường camera giám sát, lắp đặt thiết bị báo động, gia cố cửa ra vào, hạn chế trưng bày tài sản giá trị trong khung giờ vắng khách. Cùng với đó, các chủ tiệm cần theo dõi chặt chẽ các biểu hiện nghi vấn của khách ra vào.

Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn cần thông báo cho lực lượng chức năng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, PLO đưa tin, ngày 26-1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ Triệu Văn Nam (22 tuổi, ngụ xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên; là công nhân tại một khu công nghiệp tại Bắc Ninh) và Đào Nguyên Bách (20 tuổi, ngụ xã Ngọc Thanh, tỉnh Hưng Yên, là sinh viên) khi hai đối tượng đang lẩn trốn tại Bắc Ninh và Hưng Yên.

Bắt 2 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Ninh Bình sau 40 giờ truy xét-.jpg
Đào Nguyên Bách và Triệu Văn Nam bị bắt sau 40 giờ cướp tiệm vàng. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 23-1, Nam và Bách đi xe máy không gắn biển kiểm soát, mang theo dao bầu, búa và chai thủy tinh, đeo khẩu trang che kín mặt rồi xông vào tiệm vàng Hồng Ngát có địa chỉ tại tổ dân phố 4, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Tại đây, các đối tượng đe dọa chủ cửa hàng, phá tủ kính, cướp nhiều trang sức bằng vàng và nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, huy động nhiều lực lượng phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, tổ chức truy xét xuyên đêm.

Bắt 2 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Ninh Bình sau 40 giờ truy xét-3.jpg
Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện Cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ số tài sản bị cướp gồm 23 lắc tay, 23 dây chuyền, 38 khuyên tai, 20 nhẫn bằng vàng, cùng xe máy không biển kiểm soát, dao, búa và nhiều vật chứng liên quan.

Khám xét nơi ở của Đào Nguyên Bách, lực lượng chức năng còn thu giữ một khẩu súng bắn đạn nhựa, được khai dùng để chuẩn bị thực hiện các vụ cướp khác.

Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm khai nhận do cần tiền tiêu xài và trả nợ, quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook rồi bàn bạc thực hiện vụ cướp. Sau khi gây án, các đối tượng chia nhau tài sản và cất giấu tại các phòng trọ ở Hưng Yên và Bắc Ninh. Hiện Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Ninh Bình đang làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.