Tự ứng cử ĐBQH, làm thủ tục thế nào?

 
(PL) - Sáng 22-2, trả lời Pháp Luật TP.HCM, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Trương Văn Lắm cho biết đến thời điểm này chưa có người nào nộp hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội. 

Mặc dù, từ ngày 16-2, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 đã có thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử.

Cụ thể, hồ sơ ứng cử sẽ được tiếp nhận trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 17-2 đến 17 giờ ngày 13-3-2016 tại phòng số 3, lầu 1 Sở Nội vụ (86B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1).

Ông Lắm cho biết người tự ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản sử dụng trong hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/HĐBCQG ngày 29-1-2016 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Việc kê khai có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải đảm bảo đúng theo các mẫu do Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành. File điện tử các mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử có thể tải về từ trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia trên cổng thông tin điện tử của Quốc hội (www.quochoi.vn) hoặc cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ (www.sonoivu.hochiminh.gov.vn).

Về hồ sơ của người tự ứng cử, Nghị quyết số 41 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, ghi rõ gồm: Đơn ứng cử; sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của UBND phường-xã-thị trấn nơi thường trú hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó làm việc; bản kê khai tài sản, thu nhập của người tự ứng cử; tiểu sử tóm tắt và ba ảnh chân dung màu, nền trắng cỡ 4 x 6 cm. 

TP.HCM dự kiến có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội

Sở Nội vụ vừa trình Chủ tịch Ủy ban Bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 về dự kiến danh sách các đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XIV của TP.HCM.

Theo đó, dự kiến danh sách có 10 đơn vị bầu cử ĐBQH, mỗi đơn vị bầu lấy ba đại biểu. 10 đơn vị gồm: Đơn vị số 1 (quận 1, 3 và 4), đơn vị số 2 (quận 7, huyện Cần Giờ và Nhà Bè), đơn vị số 3 (quận 6 và Bình Tân), đơn vị số 4 (quận 5, 10 và 11), đơn vị số 5 (quận Tân Bình và Tân Phú), đơn vị số 6 (quận Bình Thạnh và Phú Nhuận), đơn vị số 7 (quận 2, 9 và Thủ Đức), đơn vị số 8 (quận 12 và Gò Vấp), đơn vị số 9 (huyện Củ Chi và Hóc Môn) và đơn vị số 10 (quận 8 và huyện Bình Chánh). 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.