Tư tưởng 'chi bằng học' của Phan Châu Trinh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

(PLO)- TP Đà Nẵng tọa đàm về chủ đề tư tưởng "chi bằng học” của nhà yêu nước Phan Châu Trinh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-3, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức tọa đàm với chủ đề tư tưởng “chi bằng học” của nhà yêu nước Phan Châu Trinh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tọa đàm được tổ chức tại xã Tây Hồ, quê hương của nhà yêu nước Phan Châu Trinh nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của ông (24-3-1926 - 24-3-2026).

1000043012.jpg
Lãnh đạo TP Đà Nẵng dâng hương cụ Phan Châu Trinh. Ảnh: PV

Tọa đàm nhằm nhìn nhận một cách khoa học về tư tưởng cải cách của nhà yêu nước Phan Châu Trinh, đồng thời làm rõ giá trị, sức sống của tư tưởng “chi bằng học”.

Tọa đàm tập trung phân tích dấu ấn của tư tưởng này trong phong trào Duy Tân ở đất Quảng đầu thế kỷ XX, ý nghĩa đối với sự phát triển của TP Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay.

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, tư tưởng “chi bằng học” không chỉ là lời hiệu triệu của một nhà yêu nước đầu thế kỷ XX mà còn là giá trị mang tính thời đại, tiếp tục soi đường cho sự nghiệp đổi mới, hội nhập của đất nước.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập sâu rộng, Đà Nẵng xác định văn hóa, giáo dục- đào tạo, khoa học- công nghệ, phát triển con người là động lực then chốt để vươn lên. Từ đó TP trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh, điểm đến của tri thức, công nghệ.

Ông Tuấn nhấn mạnh tinh thần “chi bằng học” đặt ra yêu cầu phải quan tâm, tạo điều kiện để thế hệ trẻ được học tập, nghiên cứu, sáng tạo, khởi nghiệp. Qua đó phát huy tối đa tiềm năng con người, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành TP đáng sống, có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Các tham luận tại tọa đàm tập trung phân tích sâu sắc bối cảnh ra đời, nội hàm, giá trị cốt lõi của tư tưởng “chi bằng học”. Qua đó khẳng định đây là tư tưởng tiến bộ, đề cao dân trí, dân quyền, dân sinh.

Đồng thời làm rõ vai trò của tư tưởng này trong việc khơi dậy phong trào Duy Tân, góp phần hình thành truyền thống hiếu học, trọng tri thức của con người xứ Quảng.

Nhiều ý kiến cho rằng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng “chi bằng học” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; nhất là trong xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tọa đàm dịp này nhằm tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn của nhà yêu nước Phan Châu Trinh. Đồng thời gợi mở nhiều định hướng quan trọng cho sự phát triển giáo dục, khoa học, con người Đà Nẵng trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.