Tụ tập trong dịch, bị phạt hàng trăm triệu đồng

(PLO)- Cơ quan chức năng mạnh tay xử lý các trường hợp cố tình tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt, vui chơi giữa dịch COVID-19.

Thời gian qua, cơ quan chức năng các địa phương liên tiếp xử phạt nhiều trường hợp cố tình vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Có đến hàng chục kiểu vi phạm như chống cách ly, tụ tập ăn nhậu, mở cửa đón hàng trăm khách... và cơ quan chức năng đã xử phạt hàng chục triệu đồng cho mỗi cá nhân vi phạm, thậm chí khởi tố.

Lương Văn Tiến bị khởi tố, bắt tạm giam về tội chống người thi hành công vụ. Ảnh: CACC

Nhậu một bữa, cả nhóm bị phạt 102 triệu

Ngày 27-5, UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) ra quyết định xử phạt sáu thanh niên với tổng số tiền 102 triệu đồng do vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, tổ công tác xã Tân Liễu phát hiện nhóm thanh niên tụ tập ở bãi đất trống phía sau một ngôi chùa ăn nhậu nên lập biên bản về hành vi vi phạm quy định về tập trung đông người và không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân. Căn cứ Nghị định 117/2020, huyện đã ra quyết định xử phạt như trên.

Đặc biệt, huyện Yên Dũng cũng ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 215 triệu đồng đối với một nhóm năm người tụ tập ăn nhậu ở xã Nội Hoàng.

Vào chiều 21-5, người có trách nhiệm ở chốt kiểm soát dịch xã Nội Hoàng không cho nhóm năm người từ xã Tiền Phong vào xã thì Lương Văn Tiến (trú tại địa phương) còn lao vào tấn công một thành viên trong tổ để cho khách vào nhà mình chơi, ăn uống.

Kết quả, năm vị khách bị phạt 40 triệu đồng/người về hai hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người và không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra, vào vùng có dịch thuộc nhóm A.

Riêng Lương Văn Tiến bị phạt 15 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, đồng thời bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ.

 

Cổng 1022 TP.HCM tiếp nhận phản ánh COVID-19 24/24 giờ

Cổng 1022 TP.HCM vừa bổ sung chức năng tiếp nhận thông tin phản ánh của dân về tình hình dịch bệnh COVID-19 có liên quan đến TP.HCM thông qua các hình thức sau: Đầu số điện thoại tổng đài 1022 - nhấn phím 3; qua ứng dụng “Tổng đài 1022” (cài đặt Mobile App trên hệ điều hành Android và iOS); qua website: https://1022.tphcm.gov.vn; qua hộp thư điện tử: 1022@tphcm.gov.vn; qua Facebook https://www.facebook.com/1022.tphcm.gov.vn.

Tổ chức “party ngoài trời” khi dịch căng thẳng

Tại Hà Nội, UBND phường Nhật Tân, quận Tây Hồ cũng vừa ra quyết định xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng đối với chủ cơ sở kinh doanh du lịch bãi đá sông Hồng, đồng thời yêu cầu đóng cửa hoạt động tại khu vực này.

Trước đó, TP Hà Nội đã yêu cầu người dân hạn chế tập trung đông người tại các nơi công cộng khi không cần thiết, giữ khoảng cách giữa người với người tối thiểu 1 m, tạm dừng các hoạt động tập thể dục, thể thao, các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng, vườn hoa, công viên…

Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm, hàng trăm thanh niên vẫn tụ tập ở bãi đá sông Hồng vui chơi, nhiều người còn chuẩn bị bóng đèn thắp sáng để tổ chức “party ngoài trời” vào ban đêm.

UBND TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cũng vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà PTQ (44 tuổi, trú tại phường Trần Nguyên Hãn) 10 triệu đồng vì trốn tránh việc cưỡng chế cách ly y tế.

Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Trần Nguyên Hãn xác định hai trường hợp thuộc diện F1, trong đó có bà PTQ Khi cơ quan chức năng yêu cầu bà đi cách ly tập trung thì bà lên tầng ba cố thủ.

Sau hàng chục giờ thuyết phục không thành, lực lượng cưỡng chế đưa xe cẩu đến hỗ trợ mới đưa được bà ra xe chuyên dụng để đi cách ly tập trung.

Có trường hợp bị phạt 25 triệu đồng vì không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra, vào vùng dịch thuộc nhóm A bằng việc giả danh “Đoàn từ thiện phòng chống dịch COVID-19” để đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh.•

 

TP.HCM, TP Hà Nội dừng nhiều dịch vụ để chống dịch

Từ ngày 28-5, TP.HCM tạm dừng thêm các loại hình hoạt động như spa; cơ sở làm đẹp (cắt - uốn tóc nam nữ, nail...); phòng khám và bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ; nhà hàng ăn uống; các địa điểm du lịch, tham quan, di tích, bảo tàng, thư viện; các hoạt động tại phố đi bộ, chợ đêm, công viên công cộng; các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao ngoài trời tập trung trên 10 người...

Các hộ gia đình hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về, đặt hàng và thanh toán trực tuyến...

Tạm dừng các hoạt động, nghi lễ tôn giáo tập trung từ 10 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Xe khách chở tối đa không quá 50% sức chứa, không quá 20 người/chuyến. Xe taxi chở khách không mở điều hòa và mở cửa kính xe trong quá trình phục vụ hành khách.

Các vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Chiều 28-5, chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp tục có văn bản khẩn chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương, không lơ là, chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, xây dựng bổ sung các kịch bản, phương án phòng chống dịch theo nguyên tắc “ba lớp”, “ba trước” và bốn tại chỗ (nhận diện; chuẩn bị phương án, lực lượng, vật tư; phát hiện, hành động, xử lý. Bốn tại chỗ là dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ).

Các địa phương rà soát, kiện toàn tổ COVID-19 cộng đồng, ứng trực 24/7 để thực hiện rà soát, nhắc nhở, đôn đốc công tác phòng chống dịch tới từng khu chung cư, từng hộ gia đình nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo hiệu quả…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.