Từ ngày 6-6, lực lượng CAND sẽ có trang phục mới

(PLO)- Từ ngày 6-6, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng CAND sẽ triển khai thi hành các quy định về trang phục CAND mới.

Thông tin từ Bộ Công an, ngày 13-5, Bộ Công an đã tổ chức họp về việc triển khai trang phục CAND mới theo Nghị định của Chính phủ và quyết định của bộ trưởng Bộ Công an trong toàn lực lượng CAND.

Theo đó, từ 6-6-2016, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng CAND sẽ triển khai thi hành các quy định về trang phục CAND mới.

Trước đó, Bộ Công an đã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc, tổ chuyên gia, các công ty may trong và ngoài lực lượng CAND giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo thực hiện công tác đổi mới toàn diện trang phục CAND.

Qua chín tháng nghiên cứu, thiết kế, cải tiến nâng cao chất lượng các mặt hàng trang phục, tổ chức sản xuất mẫu hiện vật, Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã duyệt, quyết định lựa chọn bộ mẫu chuẩn mới để thay thế một số mẫu hiện nay đang sử dụng không còn phù hợp.

Các trang phục thường dùng được sửa đổi bao gồm trang phục xuân hè, trang phục thu đông, trang phục chống rét, chống mưa, nắng hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ; trang phục cảnh vệ bảo vệ mục tiêu, trang phục cảnh sát cơ động, trang phục cảnh sát phản ứng nhanh, trang phục cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, trang phục cảnh sát giao thông, trang phục chiến sĩ nghĩa vụ; trang phục nghi lễ CAND; trang phục hoạt động nghệ thuật.

Bộ dữ liệu về vật tư, nguyên liệu, kiểu dáng, công nghệ sản xuất, chất lượng các mẫu trang phục của hai lực lượng an ninh và cảnh sát; mẫu cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu; mẫu giày da nam nữ với những đổi mới so với mẫu trang phục cũ, đảm bảo bốn tiêu chí: chính quy, uy lực, hình thức và môi trường.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành nêu rõ trang phục CAND mới xuất phát từ yêu cầu của lực lượng CAND cần phải đảm bảo sự thống nhất, ổn định, thể hiện sự uy nghiêm, chính quy...; đây là chủ trương lớn của Bộ Công an, thời gian tới, quá trình thực hiện cần rà soát lại hành lang pháp lý theo hướng có lộ trình chung về sản xuất, sử dụng, với tiêu chí thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.