Tư lệnh Quân khu 2 trực tiếp chỉ huy công tác tìm kiếm người mất tích ở thôn Làng Nủ

(PLO)- 300 chiến sĩ được điều động vào khu vực xã Phúc Khánh, trong đó có 100 chiến sĩ tìm kiếm dọc suối Nủ từ sông Chảy vào; 200 chiến sĩ sẽ vào tìm kiếm trực tiếp tại khu vực sạt lở ở thôn Làng Nủ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trung tướng Phạm Hồng Chương - Tư lệnh Quân khu 2 giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ

Sau khi thành lập thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, để trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả trong trận lũ, sạt lở kinh hoàng, vừa xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, đêm 10-9, rạng sáng ngày 11-9, Trung tướng Phạm Hồng Chương - Tư lệnh Quân khu 2, đã có mặt cùng ông Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, thống nhất phương án tiếp cận hiện trường, mở đường độc đạo đưa bộ đội, phương tiện vào cứu dân.

thôn Làng Nủ.jpg
Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, báo cáo mức độ thiệt hại và khó khăn trong quá trình tiếp cận và cứu hộ người dân tại thôn Làng Nủ. Ảnh: CTV
thôn Làng Nủ 3.jpg
Trung tướng Phạm Hồng Chương - Tư lệnh Quân khu 2, nghe người dân địa phương thông tin về trận lũ quét. Ảnh: CTV

Theo tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ tỉnh Lào Cai, trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ đã vùi lấp toàn bộ thôn này – nơi cư trú của 37 hộ dân, với 158 nhân khẩu.

Tính đến 11 giờ ngày 11-9, đã có 25 người chết, 70 người mất tích, 17 người bị thương đang điều trị, 46 người đã được an toàn.

Hiện nay, đường vào thôn Làng Nủ bị tắc, đặc biệt là khu vực bị lũ quét, người dân bị cô lập hoàn toàn. Nếu không sớm thông đường thì không lực lượng nào tiếp cận, chi viện cứu trợ Làng Nú được.

thôn Làng Nủ 4.jpg
Tư lệnh Quân khu 2 cùng lãnh đạo tỉnh Lào Cai và các cơ quan chức năng tổ chức thảo luận trên bản đồ. Ảnh: CTV
thôn Làng Nủ 1.jpg
Trung tướng Phạm Hồng Chương kết luận phương án mở đường độc đạo đưa bộ đội, phương tiện vào cứu dân. Ảnh: CTV

Theo sự thống nhất, Tư lệnh Quân khu 2 kết luận điều động 300 chiến sĩ vào khu vực Phúc Khánh, trong đó 100 chiến sĩ tìm kiếm dọc suối Nủ từ sông Chảy vào; 200 chiến sĩ sẽ vào tìm kiếm trực tiếp tại khu vực sạt lở.

thôn Làng Nủ 5.jpg
Yêu cầu đặt ra là công tác tìm kiếm cứu nạn phải tiến hành khẩn trương, đảm bảo an toàn cho các lực lượng. Ảnh: CTV

Ngoài ra, lực lượng công an, quân đội, dân quân của huyện và tỉnh khoảng 300 người cùng tham gia tìm kiếm, dẫn đường và cung cấp thông tin. Quá trình tổ chức tìm kiếm, cứu hộ sẽ do Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 và ông Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai trực tiếp chỉ đạo.

thôn Làng Nủ 9.jpg
Trời vẫn tiếp tục mưa khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Ảnh: CTV
thôn Làng Nủ 8.jpg
300 chiến sĩ được huy động vào khu vực xã Phúc Khánh để tham gia tìm kiếm người mất tích. Ảnh: CTV
thôn Làng Nủ 7.jpg

Tại trung tâm Sở Chỉ huy tiền phương, Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2, chỉ đạo các lực lượng khảo sát kỹ hiện trường, tham khảo ý kiến Nhân dân về địa hình, thủy văn khu vực, có phương án tuyệt đối an toàn cho các lực lượng; các mũi tìm kiếm phải đảm bảo kết nối thông tin, khi có tình huống ở thượng nguồn thông báo ngay để phòng tránh nguy hiểm bất thường.

Tư lệnh Quân khu 2 cũng cho biết sau khi hoàn tất tìm kiếm cứu nạn, bộ đội sẽ tiếp tục hỗ trợ dân dựng lại nhà cửa ổn định cuộc sống.

thôn Làng Nủ 6.jpg
Thi thể của những nạn nhân trong vụ lũ quét, sạt lở nghiêm trọng được bàn giao cho thân nhân và địa phương mai táng. Ảnh: CTV
thôn Làng Nủ 10.jpg
Mỗi một thi thể được tìm thấy là một nỗi đau xót không thể nào phai đối với người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Ảnh: CTV
Ám ảnh lời kể người thoát chết trong lũ quét tại Lào Cai

Ám ảnh lời kể người thoát chết trong lũ quét tại Lào Cai

(PLO)- Ám ảnh lời kể người thoát chết trong lũ quét tại Lào Cai: Vào sáng sớm 10-9, thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã bị lũ quét vùi lấp hoàn toàn sau trận mưa lớn. Đất đá đổ ụp xuống, đẩy người văng xa 150m.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.