Tử hình kẻ giết người yêu cướp tài sản

Ngày 29/11, tại TAND TP Hà Nội, HĐXX đã tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Lê Diên Hải, kẻ giết người, cướp tài sản với chính người tình của mình.

Đứng trước tòa, gã si tình Lê Diên Hải (SN 1980), trú xã Vụ Cầu (Hạ Hòa, Phú Thọ), cúi gằm mặt chờ đợi giây phút phán quyết của Tòa, mức án cao nhất cho hành vi giết người dã man của gã là không thể biện bạch. Chỉ vì bị từ chối nối lại tình xưa mà gã đã xuống tay với người con gái đã mỏi mòn chờ đợi và yêu gã trong suốt gần 10 năm trời.

Năm 2002, Hải quen và bắt đầu yêu chị Tuyết A (SN 1983), trú tại huyện Lục Nam, Hà Nam, khi hai người học cùng lớp kế toán tại trường Trung học dạy nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ra trường, Hải vào TP HCM lập nghiệp, còn chị A ở lại Hà Nội mưu sinh. Dù mỗi người một phương trời nhưng Hải và chị A vẫn thường xuyên liên lạc trao đổi tâm tình. Mối tình xa cách này kéo dài được gần 10 năm, thì đến đầu năm 2012, chị A có ý định chia tay Hải.

Để níu kéo mối quan hệ này, ngày 6/3, Hải từ TP HCM ra Hà Nội gặp chị A. Ra Hà Nội, hắn xin ở luôn trong phòng trọ của chị A (huyện Mễ Trì, Hà Nội). Hắn hy vọng rằng, với quãng thời gian này, hắn sẽ hàn gắn được những rạn nứt trong quan hệ tình cảm của hai người.

Tuy nhiên, những tình cảm mặn nồng của Hải và chị A chỉ kéo dài được hơn 10 ngày. Khoảng 12h ngày 18/3, khi Hải và chị A trò chuyện xoay “tương lai” mối quan hệ tình cảm giữa hai người thì chị A một mực nói lời chia tay.

Hải bực tức dùng hai tay bóp cổ, đến khi chị A không còn cử động. Sợ chị A chưa chết hẳn, Hải ra chạn bát lấy kéo. Một tay, Hải kéo áo chị A cho hở ngực, một tay Hải cầm kéo đâm mạnh vào ngực chị A. Để nguyên cái kéo trên người nạn nhân, Hải phủ chăn phủ kín người, đồng thời lục ví lấy 700 ngàn đồng rồi đóng cửa phóng xe máy bỏ trốn.

Sáng 19/3, Hải bắt xe buýt đến nhà bạn là N. trú ở huyện Lương Sơn (Hòa Bình) để trốn. Nhưng lưới trời lồng lộng, hắn đã nhanh chóng bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ ngay trong ngày.

Hội đồng xét xử đều đồng thuận cho rằng, hành vi của Hải rất côn đồ, man rợ, cần phải được áp dụng khung hình phạt cao nhất mới đủ tính răn đe và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Diên Hải tử hình về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp mức hình phạt đối với Lê Diên Hải là tử hình.

 
Theo Tâm Minh (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.