Từ hình ảnh camera trên cao tốc, bắt được nghi phạm sát hại 3 người ở Bắc Giang

(PLO)- Bị can Trần Văn Hiếu đã thừa nhận hành vi sát hại bố mẹ và em gái, sau đó lấy xe máy bỏ trốn qua nhiều tỉnh, thành.

Liên quan quan đến vụ “nghịch tử” gây ra thảm án khiến ba người trong gia đình ở thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh (Lạng Giang - Bắc Giang) tử vong, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Hiếu về tội giết người.

Bước đầu, Hiếu đã khai nhận: khoảng 7 giờ ngày 22-10, khi đang ở nhà bố mẹ đẻ thì em gái là TTT (45 tuổi) sang chơi. Do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên hai anh em xảy ra cãi vã.

Bực tức, Hiếu dùng dao dài khoảng 60 cm tấn công khiến chị T. tử vong. Sau đó, bà BTT (72 tuổi, mẹ Hiếu) về tới nhà, tiếp tục xảy ra cãi vã với Hiếu thì bị Hiếu sát hại.

Sau đó, Hiếu ngồi trong nhà, đến trưa cùng ngày, ông TĐL (72 tuổi, bố Hiếu) về tới thì cũng bị Hiếu sát hại.

Sau khi gây án, Hiếu chạy xe máy từ Bắc Giang về Hà Nội trong ngày 22-10. Sau đó, chạy về Hà Nam và các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình... nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Bị can Hiếu khi bị Công an bắt giữ. Ảnh công an cung cấp

Vào 20 giờ 37 phút, ngày 23-10, hình ảnh của Hiếu điều khiển xe máy bỏ trốn trên tuyến đường cao tốc cho ô tô Hà Nội - Hà Nam bị camera an ninh ghi lại. Đến chiều ngày 24-10, Hiếu bị bắt giữ khi lẩn trốn ở huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Theo tìm hiểu, Hiếu là con cả trong nhà có sáu anh chị em. Sau khi học hết cấp 3 tthi2 đi nghĩa vụ quân sự. Khi trở về, Hiếu lấy vợ rồi chuyển lên Lạng Sơn sinh sống, lập nghiệp.

Vợ chồng Hiếu có hai người con, năm 2015, đối tượng dùng dao chém vợ và phải đi tù về tội cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù ngày 13-10, Hiếu trở về nhà bố mẹ đẻ rồi gây án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.