'Tự hào cờ Tổ quốc' của báo Người Lao Động là minh chứng sinh động cho giá trị xã hội của báo chí

(PLO)- Tại Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của báo Người Lao Động, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và TP.HCM mong những cống hiến, giá trị cốt lõi vì cộng đồng sẽ luôn được trân trọng, kế thừa và phát huy mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-6, Báo Người Lao Động tổ chức Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” và 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026).

Tại lễ kỷ niệm, Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM và Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM.

bao-nguoi-lao-dong-5.jpg
Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM và Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM. Ảnh: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, đánh giá chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của báo Người Lao Động không chỉ trao đi những lá cờ mà còn góp phần lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, ý thức chủ quyền quốc gia, tinh thần đoàn kết cộng đồng và niềm tự hào dân tộc.

“Đây chính là ví dụ sinh động về giá trị xã hội của báo chí cách mạng trong giai đoạn hiện nay” - ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Ông bày tỏ tin rằng những giá trị tốt đẹp mà báo Người Lao Động đã xây dựng trong gần 51 năm qua, những kinh nghiệm nghề nghiệp đã được tích lũy, những chương trình xã hội có sức lan tỏa lớn như “Tự hào cờ Tổ quốc” sẽ tiếp tục được kế thừa, phát huy và lan tỏa trong giai đoạn phát triển mới.

bao-nguoi-lao-dong-2.jpg
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh: Điều làm sức sống bền vững của một cơ quan báo chí không chỉ nằm ở tên gọi hay mô hình tổ chức, mà quan trọng hơn là những giá trị mà cơ quan báo chí đó để lại cho xã hội, đất nước và nhân dân. Và tôi tin rằng đó chính là điều mà báo Người Lao Động có quyền tự hào.

Ông chúc báo Người Lao Động và những người làm báo Người Lao Động luôn giữ vững ngọn lửa nghề nghiệp, tinh thần đổi mới và trách nhiệm xã hội.

Cũng buổi lễ, ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Báo Người Lao Động, cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành với chương trình Tự hào cờ Tổ quốc trong suốt thời gian qua.

“Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại một hành trình đầy ý nghĩa, một chương trình mang đậm dấu ấn của báo chí TP và cả nước trong việc khơi dậy, lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc” – ông nói.

bao-nguoi-lao-dong-1.jpg
Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Báo Người Lao Động. Ảnh: BTC

Ông Đặng Minh Thông nhìn nhận lễ kỷ niệm hôm nay diễn ra trong một thời điểm rất đặc biệt. Theo chủ trương của Trung ương và TP.HCM, hệ thống báo chí TP đang được sắp xếp, tổ chức lại theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại hơn.

Trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại hệ thống báo chí tất yếu sẽ có những thay đổi về mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức và thương hiệu báo chí. Nhưng những truyền thống, những giá trị cốt lõi mà các thế hệ người làm Báo Người Lao Động đã xây dựng và cống hiến sẽ luôn được trân trọng, kế thừa và phát huy.

“Đó là tinh thần dấn thân vì người lao động, vì nhân dân; là bản lĩnh chính trị vững vàng; là trách nhiệm xã hội; là khát vọng đổi mới và phụng sự đất nước. Những thành quả mà chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” đạt được trong 7 năm qua, cùng hàng loạt chương trình đậm dấu ấn do Báo Người Lao Động tổ chức, chính là minh chứng sinh động cho những giá trị ấy” – ông Đặng Minh Thông nói.

bao-nguoi-lao-dong-4.jpg
Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập báo Người Lao Động, nhận Huân chương lao động hạng Ba. Ảnh: BTC

Ông mong muốn những giá trị của chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” sẽ tiếp tục được duy trì, tiếp nối và lan tỏa trong chặng đường sắp tới.

Phó Bí thư Đặng Minh Thông nhấn mạnh lãnh đạo TP.HCM mong muốn đội ngũ những người làm báo tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiếp tục là cầu nối hiệu quả giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; tiên phong trong tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tích cực, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

“Lãnh đạo TP trân trọng ghi nhận những đóng góp của Báo Người Lao Động trong hơn nửa thế kỷ đồng hành cùng quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM; đặc biệt là vai trò đại diện, chăm lo cho người lao động, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân và tổ chức nhiều chương trình xã hội giàu tính nhân văn, trong đó có chương trình Tự hào cờ Tổ quốc” – ông Đặng Minh Thông chia sẻ.

Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập báo Người Lao Động, cho biết chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” được báo khởi xướng từ một tình cảm rất tự nhiên, rất thiêng liêng: tình yêu Tổ quốc và lòng biết ơn đối với những người ngày đêm bám biển, giữ biên cương, giữ bình yên cho đất nước.

bao-nguoi-lao-dong-3.jpg
Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập báo Người Lao Động. Ảnh: BTC

Từ những lá cờ đầu tiên được trao cho ngư dân vươn khơi bám biển, chương trình đã đi đến nhiều vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, đến nhiều tuyến đường, các khu di tích lịch sử.

Sau 7 năm, chương trình đã trao và ký kết trao hơn 2,2 triệu lá cờ Tổ quốc; xây dựng 1.246 tuyến “Đường cờ Tổ quốc”; triển khai tại 32/34 tỉnh, thành; tổ chức 575 sự kiện và xác lập 5 kỷ lục Việt Nam.

“Với chúng tôi, điều lớn hơn những con số là niềm xúc động khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên những con tàu ra khơi, trên những tuyến đường vùng sâu, vùng xa, trong ánh mắt của người dân, trong bàn tay nâng niu của các em học sinh, trong tình cảm của đồng bào, chiến sĩ và kiều bào ta ở nước ngoài” – ông Tô Đình Tuân bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.