Từ Đất rừng phương Nam, ĐBQH lý giải vì sao phim nhà nước đặt hàng khô cứng

(PLO)- Từ bộ phim đang có nhiều dư luận Đất rừng Phương Nam, Đại biểu Quốc hội đã bày tỏ quan điểm về phim Nhà nước đặt hàng tại buổi thảo luận tổ ngày 24-10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-10, tại buổi thảo luận tổ về các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ĐBQH Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Quốc hội đã dành nhiều thời gian nói về lý do vì sao các sản phẩm văn hoá, nghệ thuật, nhất là phim ảnh Nhà nước đặt hàng lại khó tiếp cận thị trường.

Ông Sơn cho hay, những ngày qua những người làm công tác văn hoá, nghệ thuật tranh luận rất nhiều xoay quanh dư luận về bộ phim Đất rừng phương Nam.

Qua tranh luận, nhiều ý kiến đặt câu hỏi: Tại sao phim dã sử nước ngoài họ làm hay thế mà ta không làm được? Tại sao ta để văn hoá, nghệ thuật nước ngoài xâm chiếm, để khán giả Việt ngồi đây nhưng tinh thần thì vượt biên hết rồi?...

Từ Đất rừng phương Nam, ĐBQH lý giải vì sao phim nhà nước đặt hàng khô cứng
ĐBQH Bùi Hoài Sơn (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội)

Ông Sơn bày tỏ quan điểm, cần phải hiểu phim ảnh là nghệ thuật, phim ảnh là các sản phẩm mang tính hư cấu, sáng tạo, chứ không phải lịch sử.

“Nếu chúng ta cứ đưa cách nhìn cứng nhắc, không tôn trọng sự sáng tạo của nghệ sỹ thì chúng ta sẽ tạo ra sản phẩm văn hoá nghệ thuật khô cứng, không nhận được sự quan tâm của xã hội...” - ông Sơn nhấn mạnh.

Theo ông Sơn, cần phải có cách nhìn công bằng, ủng hộ các sản phẩm văn hoá nghệ thuật để động viên tinh thần, khuyến khích sự sáng tạo, khai thác yếu tố lịch sử trong làm phim ảnh.

Hiện nay Luật Điện ảnh đã được ban hành, tuy nhiên tư duy vẫn chưa theo được với tinh thần của Quốc hội đề ra trong luật. Ông Sơn lấy ví dụ, năm 2023 Việt Nam có 2 phim đặt hàng của nhà nước là Đào phở và Piano và Hồng Hà nữ sỹ.

"Hai sản phẩm này được đầu tư khá nhiều tiền, nhưng đến với thị trường rất khó khăn. Tương tự, nhiều phim khác, sản phẩm văn hoá, nghệ thuật khác do nhà nước sản xuất khó đến với thị trường. Nguyên nhân do chúng ta chưa có tư duy kết nối giữa sản xuất, phát hành với nhu cầu thị trường trong làm phim” - ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, hiện nay để phát hành phim, đầu tiên nhà sản xuất phải trả phí phát hành là 1 tỷ đồng mà chưa biết thắng thua thế nào. Trong khi đó, nếu phim có lợi nhuận thì toàn bộ số lợi nhuận đó nhà sản xuất phải chuyển về cho nhà nước.

“Làm phim thắng cũng không được đồng nào thì chả nhà làm phim nào tận tâm để làm phim hay cả” - ông Sơn nói và đề nghị cần có cách thức thay đổi tư duy khi Nhà nước đặt hàng làm các sản phẩm văn hoá, nghệ thuật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.