Từ 7-7, phải trình giấy khi ra khỏi 2 khu phố ở phường Tân Tạo A

(PLO)- Từ 12 giờ ngày 7-7, người dân khu phố 3 và một phần khu phố 2, thuộc phường Tân Tạo A, quận Bình Tân chỉ được ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết.

Khuya 6-7, lãnh đạo UBND quận Bình Tân, TP.HCM cho biết quận sẽ tăng cường thực hiện Chỉ thị 10 của Chủ tịch UBND TP.HCM, nhằm nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với khu phố 3 và một phần khu phố 2, thuộc phường Tân Tạo A.

phong-toa-tan-tao-a

Quận Bình Tân siết chặt việc phòng chống dịch tại khu phố 3 và một phần khu phố 2, phường Tân Tạo A. Ảnh: LT

Theo đó, quận Bình Tân yêu cầu các hộ gia đình chấp hành nghiêm việc giãn cách giữa người với người, nhà với nhà, không giao lưu tiếp xúc. Mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Cụ thể:

+ Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác, khuyến khích người dân mua hàng trực tuyến.

+ Các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, tiêm chủng vaccine phòng COVID-19; thiên tai, hỏa hoạn.

+ Làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao; tại các cơ sở được phép hoạt động: các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu,…); cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm…), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ.

+ Học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, thi tuyển sinh lớp 10.

Lãnh đạo quận Bình Tân cho biết các trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không tập trung quá hai người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m và phải khai báo y tế điện tử. 

“Khi ra khỏi khu vực để thực hiện các công việc, nội dung như trên thì người dân phải xuất trình giấy tờ chứng minh và phối hợp với lực lượng trực chốt để đảm bảo phòng, chống dịch theo quy định” – lãnh đạo quận Bình Tân nhấn mạnh.

Lãnh đạo quận Bình Tân cũng thông tin: Quận đã chỉ đạo các phường lập danh sách những người dân có nhu cầu đi ra khỏi khu vực kiểm soát hàng ngày, đến các cơ quan xí nghiệp làm việc và gửi Công an quận để tổ chức kiểm soát. 

Công an quận phối hợp với các lực lượng thành lập các Đội trực kiểm soát tại các ngõ ra vào khu phố 3 và một phần khu phố 2 để ghi nhận những trường hợp người dân có nhu cầu đi ra khỏi khu vực kiểm soát dịch bệnh; lập sổ theo dõi họ tên, số nhà, số điện thoại của người dân và lý do đi ra ngoài khu vực kiểm soát; nhắc nhở người dân ở trong nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

Quận Bình Tân cũng dừng các loạt hình dịch vụ, cơ sở sản xuất kinh doanh không cần thiết trong khu phố 2 và một phần khu phố 3, kể cả chợ truyền thống, chợ tự phát, người buôn bán hàng rong, vé số, các loại hình dịch vụ ăn uống tại chỗ và bán mang về.

Quận Bình Tân tiếp tục thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát diện rộng. Tăng cường cung cấp đầy đủ hàng hóa, bình ổn giá để phục vụ người dân trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa; khuyến khích mua hàng trực tuyến. 

UBND quận Bình Tân, TP.HCM cho biết hiện nay, tình hình dịch bệnh tại quận Bình Tân đang diễn biến phức tạp. Riêng tại phường Tân Tạo A từ ngày 28-5 đến ngày 5-7 đã có 236 ca nhiễm COVID-19.

Phường Tân Tạo A có những chùm ca bệnh phát sinh, đặc biệt là tại khu phố 3, khu phố 2 thuộc địa bàn phường. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.