Từ 23-8 đến nay, TP.HCM phát hiện 42.400 người dương tính

(PLO)- Từ ngày 23-8 đến nay, TP.HCM đã tổ chức xét nghiệm nhanh 1.117.000 mẫu, trong đó có 42.400 mẫu dương tính.

Chiều 27-8, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM, ông ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết từ ngày 23-8 đến nay, TP.HCM đã tổ chức xét nghiệm nhanh 1.117.000 mẫu cho người dân vùng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở mức cao và rất cao (vùng đỏ và vùng cam); trong đó đã phát hiện 42.400 mẫu dương tính với SARS-CoV-2”.

Lấy mẫu xét nghiệm nhanh tại phường 4, quận Tân Bình. Ảnh: Hoàng Giang

Việc tăng cường xét nghiệm thì F0 sẽ tăng, tuy nhiên đây là tăng trong mức độ chịu đựng được nên TP đã triển khai giai đoạn đầu hơn 400 trạm y tế lưu động ở các phường xã. Các trạm y tế lưu động này không chỉ tăng chi viện chăm sóc cho F0 đang quản lý điều trị tại nhà mà còn cả khám chữa bệnh ban đầu cho người dân với các bệnh khác. Hiện với các tổ phản ứng nhanh, hỗ trợ của quân y thì nhân sự trạm y tế lưu động tạm đủ.

Ông Hưng cũng lưu ý, quan trọng nhất người dân phải biết được đầu mối liên lạc tại địa phương là ai. Liên quan đến vấn đề thiếu hụt bình oxy ở các trạm y tế lưu động, ông Hưng cũng cho biết: “Mỗi trạm y tế lưu động được trang bị ba bình oxy nhỏ, hai bình oxy lớn để việc thăm khám, đem bình oxy tới bệnh nhân… được nhanh chóng. Nếu thiếu thì trạm sẽ có kết nối ngay tổ phản ứng nhanh, mạng lưới bệnh viện tuyến trên để tư vấn, giải quyết ngay”.

Lấy mẫu tại nhà ở hẻm phường 15, quận Bình Thạnh. Ảnh: Hoàng Giang

Hiện TP.HCM đã có những túi thuốc điều trị F0 tại nhà. Khi F0 khi đủ điều kiện quản lý điều trị tại nhà, trạm y tế lưu động sẽ phát túi thuốc gồm có ba nhóm thuốc. Nhóm thuốc thông thường như paracetamol, vitamin; nhóm thuốc đặc trị hơn như kháng đông dạng uống, kháng viêm dùng phải có chỉ định của bác sĩ và nhóm thuốc quản lý hết sức nghiêm ngặt đó là thuốc kháng virus Molnupiravir.

"Hiện ngành y tế TP. đã nhận được 16.000 liều thuốc kháng virus Molnupiravir, chúng tôi sẽ căn cứ tình trạng F0 ở địa phương để chuyển thuốc về y tế cơ sở.  Đây là loại thuốc sử dụng có điều kiện và kiểm soát đặc biệt, người sử dụng phải có cam kết đồng ý sử dụng với điều kiện của bộ y tế”, ông Hưng nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.