Từ 2015, Trung ương sẽ tính GDP cho từng địa phương

(PLO)- Đó là nhận định của lãnh đạo các tỉnh thành tại Hội nghị về Kế hoạch và Đầu tư toàn quốc do Bộ KH&ĐT tổ chức vào sáng 8-8 tại TP Đà Nẵng. 

Tại hội nghị, ông Võ Thành Hạo, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho hay, trung ương sẽ đứng ra tính GDP cho các địa phương bắt bắt đầu từ năm 2015 chứ không để cho các địa phương tự làm như trước đây là rất phù hợp và thực chất hơn.

 “Mặc dù khi trung ương tính GDP cho các địa phương thì GDP của tất cả các địa phương sẽ thấp hơn so với việc các địa phương tự tính như trước đây. Nhưng chúng ta phải chấp nhận vì việc tính GDP sẽ chính xác hơn và phù hợp thông lệ quốc tế”, ông Hạo nói.

Cùng quan điểm, ông Lê Viết Chữ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nói, việc để trung ương tính lại GDP, không để cho các tỉnh tự tính là hợp lý. Sau khi để Tổng cục Thống kê tính GDP hàng năm cho các tỉnh thì chắc chắn GDP sẽ thấp hơn so với các tỉnh tự tính như trước đây. Tuy nhiên tỉnh nào cũng thấp hơn nên sẽ không có vấn đề gì. “Riêng Quảng Ngãi vừa rồi tính GDP là 12% nhưng sau khi giao cho trung ương tính thì GDP của tỉnh có thể sẽ thấp hơn khoảng 3%”, ông Chữ cho hay.

 Ông Lê Viết Chữ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, việc Trung ương tính GDP cho các tỉnh là hợp lý dù GDP các tỉnh từ nay sẽ thấp hơn so với cách tính trước đây. LÊ PHI. 

Theo ông Chữ, cách tính GDP hiện nay là bất cập và bị trùng lắp, tính sai. Ví dụ, một sản phẩm làm ra ở Đà Nẵng đưa vào lắp ráp tại Quảng Ngãi nhưng lại tính GDP cho Quảng Ngãi là không chính xác.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng : “Bây giờ chúng ta phải ngồi lại bàn cách tính tổng sản phẩm GDP cho từng tỉnh, thành. Cách tính theo kiểu của Liên Xô kéo dài đến nay đã không còn phù hợp. Dẫn đến cách tính GDP của các tỉnh thành không sát thực tế và so với quốc tế thì… không giống ai. Các tỉnh phải tính lại để sát thực tế hơn và phù hợp với quốc tế. Nếu tính lại chắc chắn là thấp hết, nhưng chúng ta phải chấp nhận để tính lại cho khoa học, chính xác. Các bộ ngành phải ngồi lại bàn với nhau, xáp vô mà làm”. 

 LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.