Từ 11-11, Cần Thơ áp dụng phòng chống dịch tương ứng cấp 3

(PLO)- UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản cập nhật cấp độ dịch lên cấp 3 và áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng từ ngày 11-11.

Ngày 8-11, UBND TP Cần Thơ có Công văn 5709 về việc cập nhật đánh giá cập độ dịch và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Công văn được gửi đến giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành TP, chủ tịch UBND quận/huyện, xã/phường/thị trấn trên địa bàn.

Bệnh viện dã chiến số 2 ở Cần Thơ thông báo về việc nhận quà người thân gửi cho bệnh nhân đang điều trị tại đây. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, TP cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn TP là cấp 3; 4/9 quận, huyện cấp 3, 5/9 quận, huyện cấp 2; Cấp xã có 16 đơn vị cấp 1, 45 đơn vị cấp 2, 14 đơn vị cấp 3 và 8 đơn vị cấp 4.

Các biện pháp hành chính áp dụng theo cấp độ dịch thực hiện theo khoản 2 Công văn 5568 ngày 30-10 của UBND TP.

Thời gian thực hiện các biện pháp hành chính tương ứng với dịch cấp độ 3 của TP Cần Thơ từ 0 giờ ngày 11-11.

Đối với quận/huyện, xã/phường/thị trấn giữ nguyên cấp độ dịch so với Công văn 5568 thì tiếp tục thực hiện các biện pháp hành chính tương ứng theo cấp độ dịch hiện tại.

Địa phương nào nâng cấp độ dịch so với Công văn 5568 thì thực hiện các biện pháp hành chính tương ứng theo cấp độ dịch mới từ 0 giờ ngày 11-11. Địa phương nào hạ cấp độ dịch so với Công văn 5568 thì thực hiện các biện pháp hành chính tương ứng theo cấp độ dịch mới kể từ ngày Công văn này ban hành (chỉ có một phường Tân Hưng của quận Thốt Nốt giảm từ cấp 3 xuống cấp 2).

UBND TP Cần Thơ giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, chuẩn bị sẵn sàng thành lập ngay trạm y tế lưu động ở những nơi dịch bùng phát, địa bàn phức tạp.

Đồng thời, Sở phối hợp với UBND quận, huyện xây dựng kế hoạch cụ thể bảo đảm các điều kiện y tế khi có dịch bùng phát (chuẩn bị cho các tình huống xấu hơn để không bị động, bất ngờ).

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên phải có hệ thống cung cấp oxy hóa lỏng, khí nén; Các trạm y tế cấp xã bảo đảm cung cấp oxy y tế, có kế hoạch tổ chức và đưa vào hoạt động các trạm y tế lưu động, Tổ chăm sóc F0 cộng đồng, tổ chức quản lý F0 tại nhà…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.