Từ 1-7-2020, nợ thuế dưới 15 tỉ đồng có thể được xóa

(PLO)- Việc xử lý nợ phải tránh việc lợi dụng chính sách để trục lợi và cố tình chây ỳ, nợ thuế.

Như PLOđưa tin, sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày dự thảo nghị quyết của Quốc hội về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế (NNT) không còn khả năng nộp.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng đề nghị Quốc hội cho cơ chế để xử lý nợ đọng thuế không có khả năng thu hồi.

Dự thảo này nhằm quy định về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp (xử lý nợ) đối với NNT không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Các khoản nợ bao gồm tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan phát sinh trước ngày Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực thi hành.

Có bốn nguyên tắc xử lý nợ, trong đó đáng chú ý là: Việc xử lý nợ nhằm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho NNT nhưng phải phòng ngừa và ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để trục lợi và cố tình chây ỳ, nợ thuế.

Các trường hợp đã được xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không đúng quy định hoặc quay lại sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thì quyết định xóa nợ, khoanh nợ (nếu có) sẽ bị hủy và khoản nợ được xóa phải nộp vào ngân sách.

Các biện pháp xử lý nợ bao gồm khoanh nợ, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp còn nợ đến trước ngày 1-7-2020. Các khoản nợ phát sinh trước thời gian này cần báo cáo Quốc hội. NNT bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ cũng được xóa các khoản nợ trước ngày 1-7-2020.

Ngoài ra, NNT cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán trực tiếp bằng nguồn vốn NSNN mà chủ đầu tư chưa thanh toán cũng được xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp còn nợ đến trước ngày 1-7-2020.

Tất cả trường hợp này phải tuân thủ những quy định khá nghiêm ngặt về trình tự, hồ sơ và thủ tục.

Dự thảo nghị quyết cũng dự kiến thẩm quyền khoanh nợ, xóa nợ. Theo đó, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp NNT quyết định việc khoanh nợ.

Về thẩm quyền xóa nợ, dự thảo đề xuất quy định Thủ tướng quyết định xóa nợ đối với trường hợp nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp từ 15 tỉ đồng trở lên; Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định xóa nợ đối với trường hợp nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp từ 10 tỉ đồng đến dưới 15 tỉ đồng.

Nợ từ 5 tỉ đồng đến dưới 10 tỉ đồng, xóa nợ thuộc thẩm quyền của tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Nợ dưới 5 tỉ đồng được giao cho chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định xóa.

Còn đối với cá nhân, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, hộ kinh doanh thì giao thẩm quyền cho chủ tịch UBND cấp tỉnh xóa nợ theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế.

Dự thảo nghị quyết nếu được Quốc hội biểu quyết thông qua sẽ có hiệu lực từ 1-7-2020.

 

Những đối tượng nào được xử lý nợ?

+ NNT là người đã chết, người bị tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

+ Đơn vị NNT đã, đang và có quyết định giải thể.

+ NNT đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản;

+ NNT không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền không còn hoạt động.

+ NNT đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi các loại giấy chứng nhận kinh doanh.

+ NNT bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ.

+ NNT cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán trực tiếp bằng nguồn vốn NSNN, bao gồm cả nhà thầu phụ được quy định trong hợp đồng ký với chủ đầu tư và được chủ đầu tư trực tiếp thanh toán nhưng chưa được thanh toán.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.