Từ 1-4, phường, xã ở TP.HCM được tăng thêm 7 cán bộ

(PLO)- HĐND TP.HCM quyết định phường, xã, thị trấn có 100.000 người trở lên được tăng thêm một phó chủ tịch UBND, ba công chức và ba người hoạt động không chuyên trách.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-3, tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP.HCM khoá X, đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về tiêu chí, tiêu chuẩn, cơ cấu, định mức đối với số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn thuộc TP.HCM theo Nghị quyết 98.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-4.

Xã trên 100.000 dân ở TP.HCM được tăng thêm 7 cán bộ, từ ngày 1-4-tang-them-can-bo-tp.hcm
Các đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, HĐND TP.HCM quyết định tăng tiêu chí, tiêu chuẩn tăng thêm số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo dân số và hoạt động kinh tế, đặc điểm địa bàn.

Cụ thể, phường, xã, thị trấn có dân số từ 30.000 người trở lên được tăng thêm một công chức.

Phường, xã, thị trấn có dân số từ 50.000 người trở lên được tăng thêm một phó chủ tịch UBND, hai công chức và hai người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Phường, xã, thị trấn có 100.000 người trở lên được tăng thêm một phó chủ tịch UBND; ba công chức và ba người hoạt động không chuyên trách.

Ngoài ra, phường, xã, thị trấn được tăng thêm một công chức và một người hoạt động không chuyên trách cấp xã nếu có từ 2.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh trở lên hoạt động trên địa bàn hoặc có từ 200 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện trở lên.

Trường hợp phường, xã, thị trấn có diện tích tăng thêm 100% so với diện tích theo quy định cũng được tăng thêm một công chức và một người hoạt động không chuyên trách.

Xã trên 100.000 dân ở TP.HCM được tăng thêm 7 cán bộ, từ ngày 1-4-tang-them-can-bo-tp.hcm
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường trình bày các tờ trình với HĐND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Dự thảo Nghị quyết HĐND TP.HCM cũng quy định cơ cấu, định mức số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn.

Cụ thể, phường thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị được giao ba công chức giữ chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND và 12 công chức đảm nhiệm các chức danh chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường, Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường; Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội.

Tại xã, thị trấn loại I được giao 12 công chức và xã, thị trấn loại II được giao 10 công chức. Trong đó, xã sẽ có chức danh Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, còn thị trấn sẽ là Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (giống như phường).

Phường, xã, thị trấn loại I có 19 người đảm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Phường, xã, thị trấn loại II là 18 người đảm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Trong đó, có hai Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự.

Phường, xã, thị trấn loại III là 16 người đảm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Trong đó, có hai Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự...

HĐND TP.HCM cũng nêu rõ nguyên tắc UBND phường, xã, thị trấn có dân số từ 50.000 người trở lên không quá 3 phó chủ tịch.

Các phường, xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2030 chưa thực hiện bố trí tăng thêm để tránh xảy ra việc dôi dư cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.