TTHC tổ yến: Giống khu thể thao hơn trung tâm công quyền

(PL)- “Tỉnh Khánh Hòa đang lấy ý kiến của các cơ quan liên quan và người dân về ý tưởng kiến trúc trung tâm hành chính (TTHC) mới của tỉnh.

Nhiều ý kiến cho rằng kiến trúc theo kiểu tổ yến, quả trứng nở ra là không phù hợp và không nhân văn nhưng tôi cho rằng khai thác yến là nghề truyền thống của tỉnh. Nó đã được đưa vào lễ hội, rồi có những hoạt động tôn thờ dòng họ làm yến… nên việc phê phán là chưa xác đáng”. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ với báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 12-11.

Theo ông Tuân, đề án xây dựng TTHC mới của Khánh Hòa đã được HĐND tỉnh thông qua cách đây bảy năm. Vị trí xây dựng nằm ở phía tây Nha Trang, thuộc vùng trũng, hầu như để hoang, chỉ làm muối vì phía đông của Nha Trang theo Luật Di sản thì không được “đụng” đến.

Mới đây đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị hành chính mới được tổ chức lấy ý kiến và gặp nhiều ý kiến phản ứng. Ngày 12-11, sau cuộc họp của Hội Kiến trúc sư (KTS) tỉnh Khánh Hòa góp ý đồ án, KTS Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hội KTS tỉnh Khánh Hòa, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết hầu hết hội viên của hội đều cho rằng với không gian kiến trúc cảnh quan, ý tưởng công trình đặc thù như vậy làm người ta nghĩ ngay đến một trung tâm văn hóa, thể dục thể thao hơn là một trung tâm công quyền.

Cũng theo ông Lộc, với không gian tổng thể của TP Nha Trang, quy hoạch như thế là quá mờ nhạt, không gian kiến trúc cũng không phù hợp, chưa ​có điểm nhấn và không thể hiện được TTHC tỉnh là hạt nhân của TP Nha Trang. Ông Lộc cho hay cuộc họp trên đã thống nhất cho rằng do nội dung cốt lõi, chủ yếu của đồ án chưa đạt nên Hội KTS tỉnh Khánh Hòa không tham gia góp ý các nội dung còn lại. “Nhiều KTS không chấp nhận hình tượng tổ yến của khu TTHC tập trung, hình tượng trứng yến khổng lồ đang nở của tòa nhà chính quyền trong đồ án vì cho rằng không phù hợp, không phải là nét văn hóa đặc trưng của TP du lịch biển Nha Trang” - ông Lộc thông tin.

Trao đổi với PV, nhiều KTS cho biết sẽ đề nghị tổ chức các cuộc hội thảo, đối thoại với các cơ quan chức năng của Khánh Hòa, chủ đầu tư, đơn vị thiết kế để giải quyết các thắc mắc xung quanh đồ án trên.

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, tỉnh tận dụng thời điểm hoàn thiện đường từ Nha Trang - Lâm Đồng nên sẽ đổi đất lấy tiền xây trụ sở. Cụ thể, sau khi tuyến đường từ Nha Trang đi Lâm Đồng (rộng 60 m) hình thành sẽ tạo ra quỹ đất lớn dọc hai bên.

Vì vậy, Khánh Hòa kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho tỉnh. Đổi lại, tỉnh sẽ giao đất từ nguồn quỹ trên để nhà đầu tư khai thác, hoàn vốn. Như vậy vốn để xây dựng TTHC của Khánh Hòa cơ bản được chuẩn bị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.