Truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đến nhân dân vùng bị động đất

(PLO)-Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Kon Plông (Kon Tum) đã tổ chức kiểm tra, thăm hỏi nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-7, ông Phạm Thanh Bình, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum), cho biết UBND tỉnh đã có chỉ đạo UBND huyện truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi đến nhân dân khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất.

Video: Truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đến nhân dân vùng bị động đất
UBND huyện Kon Plông (Kon Tum) đã tổ chức kiểm tra, thăm hỏi nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh.
Trận động đất 5 độ gây nứt tường Trạm Quản lý Bảo vệ rừng Đăk Kôi 2 xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông. Ảnh: LK.

Đồng thời, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các xã khẩn trương kiểm tra nắm tình hình, đánh giá thiệt hại, ảnh hưởng của động đất đến nhà dân và công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Qua đó, kịp thời phát hiện, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Chủ động tổ chức sơ tán, bố trí chỗ ở tạm cho các hộ dân khi có nhà bị hư hại nặng không bảo đảm an toàn.

“Hiện nay tâm lý người dân ổn định, không có hoang mang sau trận trận động đất mạnh xảy ra. Địa phương đã kiểm tra, thăm hỏi người dân và rà soát lại thiệt hại, ghi nhận một số thiệt hại chủ yếu là nứt tường nhà, phòng làm việc một số đơn vị. Có một tivi dân bị rơi vỡ”, ông Bình nói.

Ông Bình cho biết thêm, trong ngày 30-7, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung – Tây Nguyên, thuộc Bộ NN&PTNT vừa có chuyến khảo sát tình hình động đất trên địa bàn huyện.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra, rà soát tại ba địa điểm gồm thị trấn Măng Đen, xã Măng Cành và Đăk Ring. Bước đầu, đoàn ghi nhận một vài nơi bị ảnh hưởng nhỏ do trận động đất mạnh 5.0 độ ngày 28-7 gây ra. Trước mắt, đoàn kiểm tra và ghi nhận thực tế, chưa có đánh giá, đề xuất liên quan.

Chu-dau-tu-thuy-dien-thuong-kon-tum-giai-trinh-thanh-tra-chinh-phu.jpg
Động đất kích thích xảy ra thường xuyên và lớn hơn sau khi thủy điện tích nước. Ảnh thủy điện Thượng Kon Tum.

Trong hai ngày nay, theo ghi nhận của phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, cuộc sống người dân ở vùng “tâm chấn” động đất huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) vẫn diễn ra bình thường, không có tâm lý hoang mang.

Tuy nhiên, trận động đất có cường độ mạnh 5.0 xảy ra lúc 11 giờ 35 ngày 28-7 cũng khiến nhiều người dân giật mình, lo lắng, sợ có thêm những trận động đất lớn có thể xảy ra.

Anh A Đông (ngụ thôn Vi Ring, xã Đắk Tăng) kể: “Lúc động đất xảy ra, nhà cửa nó rung lắc như mình bị say rượu. Thấy sợ quá, mình chạy ra trước cửa nhà. Đêm hôm ngủ cũng hơi lo”.

Còn anh A Đơi (28 tuổi, thôn Vi Ring, xã Đăk Tăng), thì cho biết: “Lúc trận động đất mạnh xảy ra, nhà cửa bị rung lắc mạnh khoảng 10 giây. Ở đây, dân hay cảm nhận được rung chấn do động đất nên quen rồi, không hoảng sợ như trước đây”.

Theo anh Đơi, mấy năm nay, huyện đã nhiều lần tổ chức hướng dẫn phương án ứng phó khi có động đất và phát nhiều tờ rơi cho bà con xem nên cũng yên tâm hơn.

Ngụ xã Đăk Tăng gần 12 năm, ông Nguyễn Văn Lại (chủ cửa hàng tạp hóa ở thôn Vi Ring 2, xã Đăk Tăng) đã chứng kiến rất nhiều trận động đất, nhưng trận động đất trưa 28-7 cũng khiến ông hơi lo.

“Động đất bình thường thì bà con nơi đây không lo, chỉ sợ càng về sau động đất ngày một lớn thôi. Người dân mong muốn cơ quan chức năng có giải pháp để đảm bảo an toàn cho dân”, ông Lại nói.

Dong-dat-manh-tay-nguyen 2.png
Mặc dù thường xuyên chứng kiến động đất nhưng người dân xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông vẫn lo lắng khi có động đất lớn xảy ra. Ảnh: LK.

Trước đó, từ năm 2021, lần đầu tiên động đất xảy ra tại huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum), đến nay đã có hàng trăm trận động đất xảy ra và ngày càng gia tăng tần suất động đất, cũng như độ lớn. Sự việc ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý người dân.

Bước đầu, các chuyên gia xác định đây là động đất kích thích do hoạt động tích nước các hồ chứa thủy điện trên địa bàn huyện Kon Plông gây ra.

Tiếp tục xảy ra nhiều trận động đất

Tính đến 17 giờ ngày 30-7, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần -Viện Vật lý Địa cầu phát đi thông báo có bốn trận động đất xảy ra trong ngày với độ lớn từ 2.5 đến 3.1.

Trước đó, ngày 29-7, ghi nhận 24 trận động đất và ngày 28-7 có 21 trận động đất, trong đó mạnh nhất là trận động đất xảy ra lúc 11 giờ 35 phút với độ lớn 5.0.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.