Truy trách nhiệm liên quan dự án 1.200 tỉ đồng ở Thanh Hóa

(PLO)- UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản tạm dừng dự án khu đô thị phía Đông đường vành đai phía Tây TP Thanh Hóa để truy trách nhiệm tập thể, cá nhân tham mưu không đúng quy hoạch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-10, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa có văn bản về việc tạm dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới phía Đông đường vành đai phía Tây (Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tư pháp phối hợp với các ngành liên quan, nghiên cứu đề xuất của Sở KH&ĐT về đề xuất tạm dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới phía Đông đường vành đai.

Sở KH&ĐT, Xây dựng phối hợp với UBND TP Thanh Hóa khẩn trương rà soát kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới phía Đông đường vành đai phía Tây (Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa).

Đông đường vành đai phía Tây (TP Thanh Hóa) 1.200 để truy trách nhiệm tập thể, cá nhân tham mưu không đúng quy hoạch. Ảnh: BTH

Đông đường vành đai phía Tây (TP Thanh Hóa) 1.200 để truy trách nhiệm tập thể, cá nhân tham mưu không đúng quy hoạch. Ảnh: BTH

Lý do tạm dừng dự án này là do chưa phù hợp với Quy hoạch chung TP Thanh Hóa đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2035 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Mới đây ngày 6-10, Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa có văn bản gửi UBND tỉnh về việc tạm dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới phía Đông đường vành đai phía Tây.

Đầu năm 2022, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng ban hành quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới phía Đông đường vành đai phía Tây, phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa.

Theo đó Khu đô thị có quy mô khoảng 19,66 ha với tổng chi phí dự kiến thực hiện dự án khoảng 1.213 tỉ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án là 1.168 tỉ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 45 tỉ đồng.

Dự án bao gồm các hạng mục như hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở. Trong đó, hạng mục nhà ở có 314 căn nhà ở liền kề, 38 căn biệt thự và 632 căn nhà ở xã hội. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Dự án dự kiến được khởi công vào quý III-2023, đưa vào sử dụng, bàn giao trong quý I-2027.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.