Truy trách nhiệm cán bộ làm lộ thông tin người tố cáo ở Lâm Đồng

(PLO)- Dù sự việc diễn ra đã lâu nhưng UBND tỉnh Lâm Đồng vẫn có kết luận nghiêm khắc đối với những cán bộ làm lộ thông tin người tố cáo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-2, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đã ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Thế H, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh, nay là Bí thư Đảng ủy xã Gia Hiệp, liên quan đến vi phạm quy định về bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo.

thông tin người tố cáo
Một góc UBND huyện Di Linh trước đây.

Lộ thông tin người tố cáo

Theo kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, ngày 10-4-2021, người dân có đơn tố cáo ông TVD, Chủ tịch UBND xã Gung Ré, huyện Di Linh cũ, về hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ. Đến ngày 3-8-2021, UBND huyện Di Linh ban hành thông báo không thụ lý giải quyết tố cáo, do ông Nguyễn Thế H ký.

Trong thông báo này nêu rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo và gửi cho nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân. Việc làm này trái quy định pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin, danh tính người tố cáo, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Sau nhiều năm, ngày 8-5-2025, người tố cáo tiếp tục gửi đơn đến Chủ tịch UBND tỉnh. Sau sáp nhập, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chính thức thụ lý và giao Thanh tra tỉnh xác minh, làm rõ toàn bộ nội dung.

Giải trình với cơ quan chức năng, ông H thừa nhận việc ký ban hành thông báo có nêu thông tin người tố cáo là không đúng quy định, cho rằng nguyên nhân xuất phát từ khâu tham mưu và áp lực công việc; đồng thời nhận trách nhiệm, xin rút kinh nghiệm.

Không có vùng cấm dù thời gian đã lâu

Đáng chú ý trong kết luận lần này là thái độ kiên quyết của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, dù sự việc xảy ra từ năm 2021 và các cá nhân liên quan đã chuyển công tác sang vị trí mới, nhưng trách nhiệm vẫn bị truy cứu đến cùng.

UBND tỉnh xác định trách nhiệm chính thuộc về ông H (nay là Bí thư Đảng ủy xã Gia Hiệp). Đồng thời, ông Trần Đức C (nguyên Chủ tịch UBND huyện Di Linh, nay là Bí thư Đảng ủy xã Hòa Ninh) cũng phải chịu trách nhiệm liên đới của người đứng đầu.

Các đơn vị tham mưu như Văn phòng HĐND-UBND, Ban Tiếp công dân huyện và cá nhân liên quan cũng chịu trách nhiệm trong việc đề xuất, tham mưu ban hành thông báo nói trên.

“Hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật danh tính người tố cáo của ông Nguyễn Thế H và các cơ quan, tổ chức, cá nhân mặc dù chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng; tuy nhiên, có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo; ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị của người bị tố cáo và các cá nhân có liên quan”, kết luận nêu.

Không dừng lại ở việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cá nhân có liên quan chấm dứt hành vi vi phạm; không để xảy ra hành vi vi phạm tương tự trong thời gian tới.

Giao Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với ông Nguyễn Thế H, Bí thư Đảng ủy xã Gia Hiệp và ông Trần Đức C, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Ninh theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.