Truy tố, xét xử nghiêm ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp vùng biển nước ngoài

(PLO)- Nếu không ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nỗ lực gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ NN&PTNT vừa có văn bản gửi các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Nghệ An, Bến Tre, Bạc Liêu và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển về việc ngăn chặn, xử lý, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Trong văn bản, Bộ NN&PTNT cho biết, để gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), điều kiện tiên quyết phải ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Dự kiến trong tháng 3-2025, Đoàn Thanh tra của EC sang thanh tra thực tế lần thứ 5. Nếu không ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân địa phương vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nỗ lực gỡ cảnh báo “thẻ vàng”, thậm chí nguy cơ nâng cảnh báo lên “thẻ đỏ”.

khai thác hải sản bất hợp pháp.jpg
Hà Tĩnh đã và đang đẩy mạnh chống khai thác IUU, cùng cả nước chung tay gỡ thẻ vàng của EC đối với hải sản Việt. Ảnh: ĐẮC LAM

Do vậy, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về IUU trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát địa phương thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 5, Bộ NN&PTNT đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Nghệ An, Bến Tre, Bạc Liêu lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các vụ việc tàu cá, ngư dân địa phương bị nước ngoài bắt giữ, xử lý.

Sau khi điều tra, xác minh, đưa ra truy tố, xét xử vụ việc theo quy định pháp luật hình sự và Nghị quyết số 04/2024 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Đồng thời thông tin truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe.

Bộ NN&PTNT nêu rõ, nếu tiếp tục để tàu cá, ngư dân vi phạm ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo “thẻ vàng” thì phải chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ NN&PTNT cũng đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 52 của Chính phủ và các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về IUU đảm bảo đúng tiến độ, có kết quả, sản phẩm cụ thể để chứng minh tại đợt thanh tra lần thứ 5 của EC.

Tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Áp dụng triệt để Nghị quyết số 04/2024 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, đưa ra truy tố, xét xử các vụ việc liên quan đến hành vi đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; môi giới, móc nối, gửi, vận chuyển thiết bị VMS trái quy định pháp luật. Thông tin truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe.

Các địa phương cần bố trí cao điểm nguồn lực, lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương thực hiện đồng bộ, quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp để kiểm soát ngăn chặn, xử lý kịp thời ngay từ trong bờ và trên biển. Kiên quyết ngăn chặn, không để tàu cá, ngư dân địa phương tiếp tục vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Ngày 10-2, Bộ NN&PTNT cũng có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển về việc tiếp tục thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản tại các địa phương.

Bộ NN&PTNT cho biết, để hạn chế tối đa vi phạm hành chính về khai thác hải sản bất hợp pháp, thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC, hướng tới xây dựng ngành thuỷ sản bền vững, hiệu quả, Bộ đề nghị các địa phương ven biển thực hiện nghiêm công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản, IUU.

Ảnh: NHÓM PV

Phải gỡ bằng được thẻ vàng IUU

(PLO)- Một trong những mục tiêu lớn nhất của chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” là đồng hành cùng Chính phủ, địa phương có biển và bà con ngư dân nhằm gỡ bằng được thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu (EC).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.