Truy thăng cấp bậc hàm cho công an Nguyễn Văn Kha hy sinh ở Hậu Giang

(PLO)- Đại úy Nguyễn Văn Kha, cán bộ Công an xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, được truy thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tá kể từ ngày 14-4.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-4, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ truy thăng cấp bậc hàm đối với cán bộ Công an xã Vĩnh Tường (huyện Vị Thủy) hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định truy thăng cấp hàm lên Thiếu tá đối với Đại úy Nguyễn Văn Kha kể từ ngày 14-4. Ngoài ra, thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an Nhân dân, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng đối với gia đình Thiếu tá Kha.

Công an tỉnh Hậu Giang
Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang trao Quyết định truy thăng cấp bậc hàm và tiền hỗ trợ của Bộ Công an cho vợ Thiếu tá Kha. Ảnh: CAHG
cong-an-tinh-hau-giang-1.jpg
Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đến viếng Thiếu tá Kha. Ảnh: CAHG

Cùng ngày, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang và ông Trần Văn Huyến, Chủ tịch UBND tỉnh đến viếng Thiếu tá Kha.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đã gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên gia đình Thiếu tá Kha sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống, đồng thời trao tiền hỗ trợ cho gia đình.

cong-an-tinh-hau-giang-2.jpg
cong-an-tinh-hau-giang-3.jpg
cong-an-tinh-hau-giang-4.jpg
Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ truy điệu và đưa tiễn Thiếu tá Kha về nơi an nghỉ. Ảnh: CAHG

Như PLO đã thông tin, tối 14-4, Lâm Quốc Khánh (30 tuổi; ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) điều khiển ghe cào điện, chở theo Trần Thanh Ái (22 tuổi, ngụ cùng địa phương) sang địa bàn tỉnh Hậu Giang để đánh bắt thủy sản trái phép.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ công tác của Công an xã Vĩnh Tường (huyện Vị Thủy) gồm Thiếu tá Kha và hai thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, tuần tra trên kênh xáng Nàng Mau, thì phát hiện ghe cào điện của Khánh và Ái đang đánh bắt thủy sản trái phép, nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Lúc này, Khánh không chấp hành, không ngắt nguồn điện, tăng ga bỏ chạy, tông vào phương tiện của lực lượng công an làm Thiếu tá Kha rơi xuống sông mất tích...

Thiếu tá Nguyễn Văn Kha (sinh năm 1986, quê Kiên Giang), có gần 20 năm công tác trong lực lượng Công an Nhân dân.

Tháng 7-2019, khi đang công tác tại Công an huyện Vị Thủy, Thiếu tá Kha tình nguyện tăng cường về công tác tại Công an xã. Trong suốt quá trình công tác, Thiếu tá Kha luôn được người dân, đồng đội và chính quyền địa phương tin yêu, quý mến.

Thiếu tá Kha hy sinh lúc 21 giờ ngày 14-4, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, xử lý hai người sử dụng ghe cào có gắn xung điện để đánh bắt thủy sản trái phép trên địa bàn xã Vĩnh Tường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.