Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 3 mẹ ở Đà Nẵng

(PLO)- Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 3 mẹ có thân nhân đang ở tại Đà Nẵng, nguyên quán tỉnh Quảng Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-3, TP Đà Nẵng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và Hội nghị biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến năm 2024, trao Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng”.

bà mẹ việt nam anh hùng
Thân nhân của các Mẹ Việt Nam Anh hùng nhận quyết định truy tặng của Chủ tịch nước. Ảnh: TẤN VIỆT

3 Mẹ Việt Nam Anh hùng được truy tặng danh hiệu

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho đại diện thân nhân mẹ Lê Thị Dần (sinh năm 1901), nguyên quán xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam; mẹ có hai con là liệt sĩ.

Thứ hai là mẹ: Trần Thị Sử (sinh năm 1911), nguyên quán xã Quế Long, huyện Quế Sơn, Quảng Nam; mẹ có chồng và một con là liệt sĩ.

Thứ ba là mẹ: Trần Thị Tuyến (sinh năm 1897), nguyên quán xã Quế Long, huyện Quế Sơn, Quảng Nam; mẹ có hai con là liệt sĩ.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, tính đến hôm nay, trên địa bàn TP có 3.387 Mẹ Việt Nam Anh hùng được phong tặng, truy tặng danh hiệu. Trong đó có 62 mẹ còn sống.

Ông Chinh cho hay, công tác chăm lo đời sống cho thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công cách mạng đã trở thành chủ trương lớn của Đà Nẵng. Ngoài những chính sách Trung ương quy định, TP ban hành một số chính sách đặc thù riêng nhằm nâng cao mức sống cho người có công cách mạng.

Nguồn ngân sách hàng năm của TP dành cho công tác đền ơn đáp nghĩa là khá lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TP trong công tác này (hơn 100 tỉ đồng/năm, hơn 50.000 lượt người thụ hưởng), góp phần nâng cao mức sống cho các gia đình chính sách.

ba-me-viet-nam-anh-hung-3.JPG
Các cá nhân nhận thưởng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước. Ảnh: TẤN VIỆT

Nhiều Huân, Huy chương, bằng khen cho cán bộ, Nhân dân Đà Nẵng

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo TP Đà Nẵng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho hai tập thể: Liên hiệp các Hội Khoa học & kỹ thuật TP; Hội Đông y TP.

Chủ tịch nước cũng trao và truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tám cá nhân; trao và truy tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho bảy cá nhân. Đây là các Huân chương Lao động được trao về quá trình cống hiến.

ba-me-viet-nam-anh-hung-2.JPG
Các cá nhân nhận Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang của Chủ tịch nước. Ảnh: TẤN VIỆT

Về thành tích công trạng, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho hai cá nhân; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 13 cá nhân. Đồng thời, Chủ tịch nước cũng trao tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang cho 14 cá nhân.

Dịp này, lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng cho sáu tập thể; trao Bằng khen của Thủ tướng cho 48 cá nhân.

TP Đà Nẵng cũng tiến hành trao Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng”. Đây là giải thưởng cao quý nhất của TP dành cho các cá nhân có đóng góp không ngừng nghỉ cho sự phát triển trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội.

ba-me-viet-nam-anh-hung-1.JPG
Năm cá nhân nhận giải "Cống hiến cho Đà Nẵng". Ảnh: TẤN VIỆT

Những người được trao giải “Cống hiến cho Đà Nẵng” gồm: ông Phạm Trần Xuân Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng; ông Lê Công Cơ, Chủ tịch Hội đồng đại học, Bí thư Đảng ủy Đại học Duy Tân.

Bà Phạm Thị Huệ, Vận động viên đua thuyền, Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục thể thao Đà Nẵng; ông Phạm Chí Kông, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

Bà Virginia Mary lockett, Chủ tịch Tổ chức Steady Footsteps (Hoa Kỳ), tình nguyện viên – chuyên gia vật lý trị liệu – phục hồi chức năng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.