Truy sát trong phòng cấp cứu chỉ vì ghen tuông

(PLO)- Hành động của Khưu Văn Minh có tính chất côn đồ khi ra tay đâm nạn nhân nhiều nhát, nhiều lần và truy sát đến cùng. Do đó, định hướng điều tra hung thủ có dấu hiệu tội giết người.

Liên quan đến vụ “Vào tận phòng cấp cứu truy sát người” (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin), ngày 12-1, Thượng tá Trần Văn Vụ - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đây là vụ việc xuất phát từ hành động bột phát của nghi phạm Minh, không phải vụ thanh toán giữa hai băng nhóm xã hội đen như dư luận đồn đoán. Bước đầu cơ quan điều tra đã xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc Minh đâm anh Lâm Kim Hoàng rồi tiếp tục vào BV truy sát là do ghen tuông.

Cũng theo Thượng tá Vụ, trước khi xảy ra sự việc, Minh và anh Hoàng quen biết nhau. Minh từng đưa một chiếc điện thoại nhờ Hoàng đem đi cầm giùm. Đến trước thời điểm xảy ra vụ việc, Hoàng chưa đưa tiền cầm điện thoại cho Minh.

Ngoài ra, Minh nghi ngờ, ghen tuông mối quan hệ giữa vợ mình với Hoàng, từ đó mới dẫn tới việc đón đường Hoàng để đâm.

Truy sát trong phòng cấp cứu chỉ vì ghen tuông ảnh 1
 Nghi phạm Khưu Văn Minh 

“Hành động của Minh có tính chất côn đồ khi ra tay đâm nạn nhân nhiều nhát, nhiều lần và truy sát đến cùng nên định hướng điều tra hung thủ có dấu hiệu tội giết người. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành xác minh làm rõ các vấn đề liên quan để hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong thời gian sớm nhất” - Thượng tá Trần Văn Vụ nói.

Trước đó, đầu giờ chiều 10-1, Minh mang theo dao, mã tấu, điều khiển xe máy đi tìm Hoàng để đâm. Khi đến khu vực xã Long Phước (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) Minh gặp Hoàng nên chặn đầu xe lại, rút dao đâm Hoàng bị thương.

Hoàng bỏ chạy và được đưa vào BV Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu. Đến chiều cùng ngày, Minh lại tiếp tục mang theo hung khí vào BV, lợi dụng sơ hở của nhân viên bảo vệ, dùng dao đâm hai nhát vào người Hoàng rồi bỏ trốn. Ngay sau đó, Hoàng được chuyển viện. Khi Minh một lần nữa quay lại tìm Hoàng thì bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.