Truy nã “ông trùm” đường dây cờ bạc liên tỉnh

(PLO) – Ngày 17-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng vừa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Đăng Duy (ngụ thôn Tây Thượng, xã Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Duy là một trong những đối tượng cầm đầu đường dây cờ bạc liên tỉnh dưới hình thức ghi số đề vừa bị Công an TP.Đà Nẵng triệt phá.

Như Pháp luật TP.HCM đã đưa tin, tối ngày 4-9, Cơ quan CSĐT đã thực hiện thành công chuyên án 003C, triệt phá đường dây lô đề liên tỉnh với số tiền ăn thua mỗi ngày lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hai đối tượng cầm đầu trong đường dây này gồm Nguyễn Thị Thu Hoa (ngụ đường Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng) và Mai Thị Đào (ngụ đường Nguyễn Tri Phương, phường Chính Gián, Thanh Khê) đã bị bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Đăng Duy 

Khám xét tại nhà riêng của hai đối tượng này cùng các “chân rết” liên quan trong đường dây, cơ quan công an thu giữ tổng cộng gần 200 triệu đồng tiền mặt, trên 500 tịch đề (riêng số tịch đề thể hiện ngày 4-9 là 900 triệu đồng), 9 máy fax, 6 máy tính cá nhân, 10 điện thoại di động cùng các tang vật liên quan khác.

Tại nhà riêng của Đào, công an còn phát hiện, thu giữ thêm 8 quyển sổ tiết kiệm trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Tại CQĐT, Hoa và Đào khai nhận đã đứng ra tổ chức và điều hành đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề từ tháng 2-2012. Theo đó, đường dây này chủ yếu nhận ghi tịch đề qua máy fax và điện thoại di động. Các “chân rết” được giao nhiệm vụ nhận ghi tịch đề từ các con bạc rồi chuyển giao lại cho Hoa và Đào quản lý.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, có hàng chục đối tượng ở các tỉnh, thành lân cận như Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế… tham gia đường dây lô đề này.

Mở rộng chuyên án, công an phát hiện Hoa và Đào nhận tịch đề, sau đó tổng hợp và fax ra Huế cho Duy. Việc chuyển nhận tiền đề thông qua anh rể của Duy là Bùi Việt Hùng. Tính đến ngày 30-7, Hùng đã chuyển cho Duy số tiền trên 11,6 tỷ đồng. Sau khi đường dây bị lộ, Duy đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.