Truy bắt 'nhạc công' giật điện thoại của sinh viên

Nghi can cướp giật điện thoại của sinh viên khai nhận đã 2 lần đi cai nghiện ma túy, hiện là nhạc công tự do.

Ngày 17/1, đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết đã bàn giao Mai Ngọc Khánh (29 tuổi, ngụ phường 14, quận 10) cho công an phường 12 (quận 10) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 cùng ngày, trên đường Tô Hiến Thành (quận 10) tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an TP.HCM phát hiện Khánh ngồi sau xe do một thanh niên điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đeo bám theo.

Mai Ngọc Khánh tại cơ quan công an.
Mai Ngọc Khánh tại cơ quan công an.

Đến trước số nhà 373-375 Cách Mạng Tháng Tám (phường 12, quận 10), Khánh với tay giật điện thoại của H.D.B (19 tuổi, sinh viên năm nhất trường Đại học Bách Khoa TP.HCM) rồi cả 2 tăng ga tẩu thoát. Lúc này, các trinh sát đặc nhiệm và người dân nghe tiếng tri hô lập tức truy đuổi theo.

Đến đường Ba Tháng Hai (quận 11) các trinh sát đặc nhiệm và người dân đã khống chế bắt được Khánh, riêng tên chạy xe máy chở Khánh đã nhanh chân tẩu thoát.

Sau đó, tổ tuần tra di lý Khánh cùng tang vật bàn giao công an phường 12 (quận 10) để điều tra xử lý theo chức năng. Tại cơ quan công an, bước đầu Khánh khai nhận đã hai lần đi cai nghiện ma túy, đang là nhạc công tự do (chơi đàn guitar và organ). Qua lời rủ rê của đồng bọn, Khánh đồng ý đi giật tài sản bán kiếm tiền chia nhau xài.

Theo Tuổi Trẻ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.