Trưởng phòng giáo dục có biểu hiện chuyên quyền, độc đoán

(PLO)- Với vai trò là người đứng đầu, trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) đã độc đoán, chuyên quyền trong công tác đảng, công tác chuyên môn và tài chính.

Ngày 20-11, nguồn tin của PLO cho biết Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang vừa có thông báo kết luận những sai phạm đối với Phòng GD&ĐT huyện Hòn Đất và cá nhân ông Nguyễn Xuân Hoàng (Trưởng phòng, Bí thư chi bộ).

Theo kết luận, Chi bộ Phòng GD&ĐT huyện còn hạn chế trong thực hiện các nguyên tắc xây dựng Đảng. Cạnh đó, chi bộ chưa nghiêm túc thực hiện các quy chế làm việc của chi bộ, trong các cuộc họp nội dung biên bản ghi chưa đầy đủ.

Phòng GD&ĐT huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Còn với cá nhân ông Hoàng, với vai trò là người đứng đầu nhưng chưa thực hiện nghiêm quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung dân chủ. Cụ thể, trong phân công nhiệm vụ cho các cấp phó và cán bộ phòng, chỉ phân công bằng miệng, không ban hành văn bản cụ thể. Hơn nữa, phân công công tác còn chồng chéo khiến việc tham mưu, thực hiện của các cấp phó gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, ông Hoàng còn có biểu hiện độc đoán, chuyên quyền trong việc tự quyết định các công việc liên quan đến tài chính hay mua sắm tài sản. Nhiều phần việc chưa được trao đổi, thống nhất trong lãnh đạo của phòng trước khi triển khai thực hiện. Trong hai năm liên tiếp 2016-2017, ông Hoàng không tham mưu, đề xuất cho chủ tịch UBND huyện phân loại, đánh giá hiệu trưởng các trường mà tự bản thân ông Hoàng phân loại, điều này là không đúng thẩm quyền được giao.

Từ năm 2017-2019, ông Hoàng chỉ đạo giữ lại kinh phí sự nghiệp giáo dục của các trường trong huyện với tổng số hơn 46,5 tỉ đồng. Tính đến tháng 3-2019, đơn vị đã chi hơn 29 tỉ đồng trong số này nhưng hoàn toàn không xin chủ trương của lãnh đạo UBND huyện.

Cạnh đó, ông Hoàng đã chỉ đạo “để ngoài sổ sách” gần 350 triệu đồng tiền 25% hoa hồng mà Trường CĐ Nghề Kiên Giang chi cho phòng khi mở các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tại huyện. Trong đó, Phòng GD&ĐT huyện đã chi hơn 52 triệu đồng để phục vụ cho các lớp học, còn lại khoảng 297 triệu đồng.

Tại kết luận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu đơn vị nộp ngân sách nhà nước số tiền bỏ ngoài sổ sách là 297 triệu đồng và phần kinh phí thường xuyên chi sai là 395 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.