Trưởng phòng CSGT TP.HCM: Nghiêm cấm cán bộ tiêu cực, bỏ qua lỗi vi phạm

(PLO)- Mở cao điểm xử lý vi phạm giao thông từ ngày 20-6, Trưởng phòng CSGT TP.HCM nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ bỏ qua lỗi vi phạm, sách nhiễu, tiêu cực với người dân ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-6, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM đã tổ chức lễ ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Phát biểu tại lễ ra quân, Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng PC08 cho biết cao điểm này sẽ thực hiện trong ba tháng, từ ngày 20-6 đến hết ngày 20-9.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng PC08 TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MỸ DUYÊN

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng PC08 TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MỸ DUYÊN

Theo Thượng tá Dương, cao điểm này sẽ kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự.

Gồm vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích, chất ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông; vi phạm về “cơi nới” thùng xe, chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ; vi phạm tốc độ và vi phạm các lỗi xung đột với ô tô và mô tô để kiềm chế các vụ TNGT rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Cao điểm được thực hiện đồng bộ ở cả bốn cấp công an theo chức năng, nhiệm vụ, tuyến và địa bàn phân công phụ trách. “Người đứng đầu công an đơn vị sẽ chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình hình phức tạp về trật tự an toàn giao thông và TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại địa bàn… Cán bộ, chiến sĩ nghiêm cấm can thiệp, tiếp nhận can thiệp việc xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông” - Thượng tá Dương nhấn mạnh.

Các đơn vị đội, trạm thuộc Phòng PC08 TP.HCM ra quân trong sáng 20-6. Ảnh: MỸ DUYÊN

Các đơn vị đội, trạm thuộc Phòng PC08 TP.HCM ra quân trong sáng 20-6. Ảnh: MỸ DUYÊN

Cũng theo kế hoạch, các đội, trạm thuộc Phòng PC08 sẽ tăng cường bố trí lực lượng, tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn. “Nghiêm cấm các trường hợp bỏ qua lỗi vi phạm, sách nhiễu, tiêu cực với người dân ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân” - Thượng tá Dương nói.

Lãnh đạo Phòng PC08 cũng nhìn nhận, thời gian gần đây, tình hình TNGT, nhất là các vụ TNGT rất nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP diễn biến phức tạp.

Tình trạng TNGT xảy ra hiện nay có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân nổi bật như vi phạm về nồng độ cồn; điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định; tự ý cải tạo phương tiện và chở quá trọng tải.

Ngoài ra, trong thời gian gần đây xuất hiện nhiều vụ tai nạn do mô tô, xe đạp đi vào đường cấm, xe cơ giới đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Theo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.HCM, từ đầu năm 2022 đến nay, PC08 kiểm soát 1.383 trường hợp xe quá khổ, quá tải.

Trong đó có 1.250 trường hợp vi phạm quá tải; 46 vi phạm quá khổ, 79 vi phạm cơi nới và tám trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra tải trọng, khổ giới hạn. Dự kiến phạt tiền hơn 16,8 tỉ đồng, tước 700 giấy phép lái xe.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.