Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự: Thí điểm coi mỗi vụ trộm là 1 vụ trọng án

(PLO)- Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM cho biết đang thí điểm mô hình coi mỗi vụ trộm cắp là một vụ trọng án.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-1, Công an TP.HCM tổ chức buổi gặp gỡ báo chí thông tin kết quả đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2024 và một số công tác trọng tâm năm 2025.

Tại buổi gặp gỡ, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Phòng PV01 - Công an TP.HCM cho biết trong năm 2024, tội phạm đường phố được kéo giảm sâu, đặc biệt liên quan đến cướp tài sản xảy ra 101 vụ, giảm 12 vụ, tỉ lệ giảm 10,62%; điều tra khám phá 100 vụ, chiếm 99%.

Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự: Thí điểm coi mỗi vụ trộm là vụ trọng án
Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí. Ảnh: NT

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) cho biết trong năm 2024, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 465 vụ cướp giật, giảm 161 vụ; khám phá 448 vụ, tỉ lệ khám phá 96,34%; trộm cắp xảy ra 2.108 vụ, giảm 746 vụ, tỉ lệ giảm là 26,14%.

Trong năm 2024, số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm 7,24% so với năm 2023. Đây cũng chính là kết quả được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP ghi nhận, đánh giá là 1 trong 10 dấu ấn nổi bật năm 2024 của TP.HCM.

truong-phong-canh-sat-hinh-su-thi-diem-coi-moi-vu-trom-la-vu-trong-an.jpg
Theo Đại tá Phạm Đình Ngọc, TP đang thí điểm xem mỗi vụ trộm cắp là một vụ trọng án. Ảnh chụp trong lễ ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: NT

Trưởng PC02 cho biết sắp tới Công an TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh tấn công vào tội phạm đường phố, đặc biệt là cướp, cướp giật, trộm cắp, xâm phạm sở hữu tài sản.

“Trong đó tập trung và đang thí điểm mô hình coi mỗi vụ trộm cắp là một vụ trọng án theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP để mọi vụ trộm cắp đều được điều tra, truy xét như trọng án. Mục tiêu để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân liên quan đến tài sản được đảm bảo” – Đại tá Phạm Đình Ngọc nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.