Trường ĐH Kinh tế - Luật cùng các học giả quốc tế bàn giải pháp ‘chuyển đổi kép’

(PLO)- Hội thảo SEBL 2025 do Trường ĐH Kinh tế - Luật tổ chức quy tụ học giả quốc tế, thảo luận giải pháp kết hợp chuyển đổi số và chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 21-11, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM (UEL) tổ chức Hội thảo Quốc tế về Phát triển bền vững trong Kinh tế, Kinh doanh và Luật 2025 (Sustainability in Economics Business and Law - SEBL 2025).

Sự kiện này tiếp nối thành công của Hội thảo SEB 2024 và tiếp tục là diễn đàn học thuật uy tín, quy tụ các học giả, chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu mới, cập nhật xu hướng toàn cầu và thảo luận các giải pháp hướng tới phát triển bền vững.

Trọng tâm là "chuyển đổi kép"

Với chủ đề “Hướng tới chuyển đổi kép: Tích hợp góc nhìn kinh tế, kinh doanh và pháp lý cho một tương lai bền vững”, SEBL 2025 đặt trọng tâm vào “chuyển đổi kép” (twin transition) - chuyển đổi số đi đôi với chuyển đổi xanh, xu hướng đang được các quốc gia xem như chìa khóa phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc SEBL 2025, PGS.TS. Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng UEL - nhấn mạnh ý nghĩa của Hội thảo trong bối cảnh thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng phát triển bền vững.

Trường ĐH Kinh tế - Luật cùng các học giả quốc tế tìm lời giải cho ‘chuyển đổi kép’.jpg
PGS.TS. Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM (UEL) - phát biểu khai mạc SEBL 2025 sáng 21-11. Ảnh: DƯƠNG KHANG

“Mục tiêu của chúng ta hôm nay đầy tham vọng: cùng trao đổi cách kết hợp chuyển đổi số với chuyển đổi xanh, hướng đến một tương lai không chỉ thịnh vượng mà còn bao trùm, có trách nhiệm và bền bỉ trước những biến động” - PGS.TS. Hoàng Công Gia Khánh phát biểu.

“Tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, chúng tôi kiên định với sứ mệnh thúc đẩy phát triển bền vững quốc gia thông qua nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, giáo dục và gắn kết cộng đồng trong các lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh và pháp luật. Chúng tôi tin rằng giáo dục không chỉ là con đường dẫn tới thành công cá nhân, mà còn là động lực cốt lõi giúp xã hội phát triển bền vững” - vị hiệu trưởng khẳng định.

“Khi cùng hướng đến chuyển đổi kép, chúng ta hãy nhớ rằng phát triển bền vững không phải là một điểm đến cuối cùng, mà là một hành trình liên tục, được nuôi dưỡng bằng sự học hỏi, hợp tác và sáng tạo. Chúng ta hãy cùng nhau thu hẹp khoảng cách giữa tri thức và thực tiễn, giữa đổi mới và trách nhiệm, để con người và hành tinh tiến gần nhau hơn”

- PGS.TS. Hoàng Công Gia Khánh -

Không chỉ dừng ở trao đổi học thuật, SEBL 2025 mang ý nghĩa rộng lớn hơn khi góp phần làm rõ những hàm ý chính sách, mô hình kinh doanh mới và giải pháp quản trị tiên tiến có thể áp dụng vào thực tiễn.

Đây là diễn đàn để cộng đồng khoa học và các nhà hoạch định chính sách cùng thảo luận những con đường khả thi giúp doanh nghiệp, nền kinh tế và xã hội thích ứng hiệu quả hơn trước các biến động toàn cầu.

Trường ĐH Kinh tế - Luật cùng các học giả quốc tế tìm lời giải cho ‘chuyển đổi kép’.jpg
Các diễn giả hội thảo nhận quà lưu niệm từ Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Hội thảo có sự tham dự đông đảo của các học giả và chuyên gia trong và quốc tế như Canada, Trung Quốc, Đức, Indonesia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Malta, Namibia, Ba Lan, Thái Lan, Ukraine, UAE, Vương quốc Anh và Mỹ, thể hiện quy mô quốc tế và uy tín học thuật ngày càng tăng của SEBL qua từng năm tổ chức.

Trường ĐH Kinh tế - Luật cùng các học giả quốc tế tìm lời giải cho ‘chuyển đổi kép’.jpg
Rất đông nhà nghiên cứu từ nhiều nước tham dự SEBL 2025. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Những phiên thảo luận chuyên sâu

SEBL 2025 có 4 phiên tham luận chính và 15 phiên thảo luận song song. Tại 4 phiên tham luận chính, các chuyên gia tập trung vào các vấn đề trọng yếu của chuyển đổi kép và tác động của chuyển đổi kép đến kinh tế, kinh doanh và pháp luật.

Ở tham luận đầu tiên, Giáo sư Angappa Asari Gunasekaran (Trường ĐH Bang Pennsylvania, Mỹ) phân tích vai trò của Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI - Gen AI) trong nâng cao năng lực chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt ở khả năng dự báo, tối ưu vận hành và củng cố tính bền vững.

Trường ĐH Kinh tế - Luật cùng các học giả quốc tế tìm lời giải cho ‘chuyển đổi kép’.jpg
Giáo sư Angappa Asari Gunasekaran (Trường ĐH Bang Pennsylvania, Mỹ). Ảnh: DƯƠNG KHANG

Tiếp nối là phần trình bày của Giáo sư Agnieszka Głodowska (Trường ĐH Kinh tế Krakow, Ba Lan) về các rào cản giới trong thương mại quốc tế và nhu cầu chính sách nhằm thúc đẩy cơ hội cho phụ nữ khởi nghiệp.

Trường ĐH Kinh tế - Luật cùng các học giả quốc tế tìm lời giải cho ‘chuyển đổi kép’.jpg
Giáo sư Agnieszka Głodowska (Trường ĐH Kinh tế Krakow, Ba Lan). Ảnh: DƯƠNG KHANG

Trong tham luận tiếp theo, Giáo sư Dominik Bierecki (Trường ĐH Pomeranian tại Słupsk, Ba Lan) làm rõ vai trò của mô hình hợp tác xã trong bối cảnh chuyển đổi xanh - chuyển đổi số, nhấn mạnh sự phù hợp của các nguyên tắc hợp tác xã với mục tiêu phát triển bền vững.

Trường ĐH Kinh tế - Luật cùng các học giả quốc tế tìm lời giải cho ‘chuyển đổi kép’.jpg
Giáo sư Dominik Bierecki (Trường ĐH Pomeranian tại Słupsk, Ba Lan). Ảnh: DƯƠNG KHANG

Khép lại phiên buổi sáng, PGS.TS Trần Thị Hồng Liên (Trường ĐH Kinh tế - Luật) giới thiệu ứng dụng AI trong thu thập dữ liệu phi cấu trúc, mở ra hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu lãnh đạo và quản trị công ty.

Trường ĐH Kinh tế - Luật cùng các học giả quốc tế tìm lời giải cho ‘chuyển đổi kép’.jpg
PGS.TS Trần Thị Hồng Liên (Trường ĐH Kinh tế - Luật). Ảnh: DƯƠNG KHANG

Chiều cùng ngày, Hội thảo tiếp tục diễn ra với 15 phiên thảo luận song song (12 phiên trực tiếp, 03 trực tuyến), bao gồm các chủ đề đa dạng như: quy định pháp lý về số hóa và trí tuệ nhân tạo; luật khí hậu, môi trường và năng lượng; đổi mới pháp lý trực tuyến; phát triển bền vững trong các nền kinh tế chuyển đổi; tài chính - rủi ro - hành vi doanh nghiệp; ESG và báo cáo tài chính trong kỷ nguyên số; chuyển đổi số trong quản trị và marketing; kinh tế xanh và đổi mới tài chính.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.