Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Toàn quyền Australia

(PLO)- Trong cuộc làm việc với đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia đánh giá cao sự phát triển tích cực trong hợp tác thương mại, du lịch, giáo dục song phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiếp tục chương trình chuyến thăm Australia, ngày 19-9, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã gặp Toàn quyền Australia Sam Mostyn; gặp và trao đổi với Thủ hiến vùng lãnh thổ thủ đô Canberra Andrew Barr; làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia Sarah Storey; làm việc với ban lãnh đạo Đại học Quốc gia Australia.

Hoan nghênh ông Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm Australia, bà Sam Mostyn bày tỏ vui mừng về chuyến thăm đầu tiên của bà tới Việt Nam với tư cách Toàn quyền Australia vào đầu tháng 9 vừa qua, đồng thời nhấn mạnh các chuyến thăm là minh chứng sống động thể hiện chiều sâu và tình cảm giữa nhân dân hai nước.

Bà Toàn quyền Sam Mostyn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia Sarah Storey đánh giá cao sự phát triển tích cực trong hợp tác thương mại, du lịch và giáo dục song phương; đánh giá cao vai trò, những đóng góp của cộng đồng người gốc Việt đối với quá trình phát triển của Australia và quan hệ hai nước; khẳng định Australia luôn là đối tác tin cậy của Việt Nam và cam kết sẽ hỗ trợ, đồng hành với Việt Nam trong nỗ lực trở thành quốc gia phát triển trong thời gian tới.

doan-dai-bieu-dang-cong-san-viet-nam-tham-va-lam-viec-tai-australiaA.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gặp Toàn quyền Australia Sam Mostyn. Ảnh: VOV

Thủ hiến Vùng lãnh thổ thủ đô Canberra Andrew Barr cho biết Canberra là trung tâm chính trị, ngoại giao, có thế mạnh phát triển các ngành y tế, dịch vụ, khoa học kỹ thuật và được coi là thủ đô giáo dục của Australia.

Thủ hiến bày tỏ mong muốn triển khai những dự án hợp tác cụ thể với Hà Nội và các địa phương của Việt Nam trong chuyến thăm của ông đến Việt Nam vào đầu năm 2026, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, thương mại, du lịch và quy hoạch đô thị.

Trong cuộc gặp với Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, ban lãnh đạo Đại học Quốc gia Australia đánh giá cao định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành khoa học cơ bản, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc cung cấp học bổng cho sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam sang Australia học tập.

1909B.jpg
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với đại diện trường Đại học Quốc gia Australia. Ảnh: VOV

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa chuyển lời chào của các nhà lãnh đạo Việt Nam tới Toàn quyền Australia và nhấn mạnh Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Australia, mong muốn hai nước đẩy mạnh tất cả các lĩnh vực hợp tác.

Ông cũng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Australia luôn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình đổi mới và phát triển đất nước, đề nghị hai bên tích cực phối hợp, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và cơ chế hợp tác hiện có, nhất là Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2024-2027; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác an ninh, quốc phòng, kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy thương mại hai chiều, tạo đột phá trong hợp tác phát triển nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ… nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.