Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội New Zealand chúc mừng những thành tựu Việt Nam và cho rằng Việt Nam có vai trò, vị thế ngày càng cao trong khu vực và quốc tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Chiều 22-9, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, dẫn đầu đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee và tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand tổ chức.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa hội kiến với Chủ tịch Quốc hội New Zealand
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. Ảnh: VOV

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội New Zealand chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được trong những năm gần đây và cho rằng Việt Nam có vai trò, vị thế ngày càng cao trong khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand vui mừng trước việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào đầu năm nay, nhấn mạnh hai bên có nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Ông Gerry Brownlee đánh giá cao và tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu phát triển của mình đến năm 2030 và 2045; bày tỏ New Zealand sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình phát triển, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng chung của cả hai nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn Chính phủ, Quốc hội và nhân dân New Zealand đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ và hỗ trợ quý báu trên nhiều lĩnh vực trong 50 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Ông đề nghị hai bên tiếp tục vun đắp và thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, triển khai các thỏa thuận cấp cao; sớm hoàn thiện Chương trình hành động giai đoạn 2025-2030 để triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

2209C.jpg
Từ phải qua: Đại sứ Phan Minh Giang, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee, đại diện Bộ Ngoại giao New Zealand chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm 80 Quốc khánh Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand tổ chức. Ảnh: VOV

Trong đó, cần tăng cường quan hệ chính trị thông qua trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, cả trên kênh quan hệ Đảng, Nhà nước và Chính phủ, thắt chặt hơn giao lưu nhân dân cũng như giữa các địa phương, doanh nghiệp hai nước.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị phía New Zealand hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực như quản trị quốc gia, chuyển đổi số, phát triển xanh, cung cấp thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học ở New Zealand, tăng cường trao đổi sinh viên và giao lưu, trao đổi giữa các trường đại học hai nước.

Hai bên nhất trí đề nghị các cơ quan hai nước phối hợp triển khai những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, quốc phòng, an ninh, xem xét sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước. Qua đó, tạo điều kiện cho hợp tác du lịch, văn hóa, giáo dục đào tạo cũng như các lĩnh vực phù hợp với xu thế của thế giới…

Về các vấn đề quốc tế, hai bên nhấn mạnh yêu cầu về tôn trọng luật pháp quốc tế, tầm quan trọng của tự do an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại khu vực, đảm bảo môi trường hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.