Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu giám sát chặt không gian mạng

(PLO)- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu toàn ngành Tuyên giáo chủ động phát hiện, gỡ bỏ các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-7, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức và lĩnh vực công tác tuyên giáo sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2024.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Gỡ bỏ các trang tin điện tử đăng tin xấu độc, sai sự thật
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: NGUYỄN HUY

Theo báo cáo, thời gian qua, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức đã có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả khá toàn diện.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144 về "Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới".

Quy định này có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá rất cao.

Trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo, toàn ngành đã triển khai đồng bộ, toàn diện với nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức.

Đồng thời, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, định hướng, triển khai, qua đó đạt kết quả nổi bật trên các mặt.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp và trực tiếp tổ chức thành công nhiều hội nghị, sự kiện lớn, tạo dấu ấn và sức lan tỏa rộng.tham mưu, chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và ngày sinh các đồng chí lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu; nhất là Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

truong-ban-tuyen-giao-trung-uong-du-hoi-nghi-tp-phu-quoc-6.jpg
Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phát biểu thảo luận tại Hội nghị sơ kết. Ảnh: NGUYỄN HUY

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm, như: tại một số địa phương công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, công tác xây dựng Đảng... triển khai bước đầu còn lúng túng, hiệu quả chưa cao; chưa có nhiều bài viết sắc bén phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ngoài ra, công tác nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội nhiều nơi còn chưa chủ động, chưa nhanh nhạy, chưa bám sát thực tiễn.

Việc tham mưu, đề xuất, định hướng thông tin tuyên truyền một số vấn đề, vụ việc nhạy cảm đôi khi còn chậm, thiếu tính chủ động, nhạy bén.

Một vấn đề khác là tình trạng vi phạm đạo đức, tôn chỉ, mục đích trong hoạt động báo chí chưa được khắc phục triệt để.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu toàn ngành Tuyên giáo phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

truong-ban-tuyen-giao-trung-uong-du-hoi-nghi-tp-phu-quoc-3.jpg
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: NGUYỄN HUY

Trong đó, tập trung vào một số vấn đề như: Làm tốt công tác tham mưu cấp ủy xây dựng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo.

Triển khai xây dựng các đề án sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp ban hành văn bản mới để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng.

Cần chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Từ đó, kịp thời định hướng xử lý các vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh. Đặc biệt, nâng cao năng lực dự báo, tăng cường giám sát chặt chẽ không gian mạng, chủ động phát hiện, gỡ bỏ các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật.

“Phối hợp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, lợi dụng sự kiện chính trị, lịch sử, tình hình phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

Khẩn trương xây dựng hướng dẫn thực hiện quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn” - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các hoạt động báo chí, xuất bản.

Theo đó, phát huy vai trò cơ quan báo chí, xuất bản trong thông tin tích cực, truyền thông chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Cũng trong chuyến công tác tại TP Phú Quốc, chiều 7-7, ông Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Bác Hồ và đền thờ liệt sĩ Phú Quốc.

truong-ban-tuyen-giao-trung-uong-du-hoi-nghi-tp-phu-quoc-5.jpg
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu Đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Bác Hồ và đền thờ liệt sĩ Phú Quốc. Ảnh: HOÀNG HỮU

Ghi trong sổ lưu niệm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương viết: “Đời đời biết ơn Bác Hồ kính yêu; các Anh hùng liệt sĩ và biết bao đồng bào đã kiên cường chiến đấu anh dũng, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau nguyện sống xứng đáng với sự cống hiến, hy sinh cao cả của lớp lớp cha anh; nguyện luôn học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác Hồ. Ra sức phấn đấu, đoàn kết, một lòng xây dựng quê hương Kiên Giang và đất nước ta ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.