Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy muốn từ chức phải chờ

(PLO)- Sáng 19-10, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp và xem xét đơn xin từ chức của ông Lê Thành Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. 

Ban Thường vụ qua đánh giá, xem xét đã thống nhất theo nguyện vọng của ông Nhân, cụ thể là đồng ý cho xin rút khỏi Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy và từ chức trưởng Ban Tổ chức để đi học lại bổ túc THCS. Chiều nay, bộ phận chuyên môn của Thành ủy đang hoàn tất các biên bản, hồ sơ và báo cáo để gửi đến Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ra quyết định”.

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCMchiều 19-10, ông Võ Minh Tâm, Bí thư Thành ủy Vị Thanh (Hậu Giang), cho biết như trên.

Cũng theo ông Võ Minh Tâm, do ông Nhân là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và việc chuẩn y chức danh, chức vụ của ông Nhân do Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định nên việc cho thôi và xin rút sẽ do tỉnh ban hành quyết định.

“Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại Ban Tổ chức Thành ủy tạm thời bố trí một  phó bí thư Thành ủy tạm phụ trách trong thời gian chờ Thường trực Tỉnh ủy xem xét, ra quyết định phân công nhân sự mới” - ông Võ Minh Tâm cho biết thêm.

Trong khi đó, chiều cùng ngày, liên hệ với ông Lê Công Lý, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Lý cho biết: “Hiện chưa nhận văn bản hay thông tin từ phía Thành ủy Vị Thanh chuyển tới nên sẽ cho kiểm tra lại để trả lời sau”.

Cũng theo ông Lý, trường hợp ông Nhân, việc ra quyết định chấp thuận theo nguyện vọng hay không sẽ do Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ra quyết định.

Vừa qua, ông Lê Thành Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh, có đơn xin từ chức. Trong khi trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang có quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nhân do đã mượn và sử dụng bằng tốt nghiệp THCS của người khác để được học THPT, qua đó vi phạm điểm a khoản 2 Điều 21 Quy định 181-QĐ/TW ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Vụ việc thi hành kỷ luật ông Nhân được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang báo cáo về Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, năm 1996 ông Nhân muốn đi học trung cấp hành chính nên mượn bằng tốt nghiệp THCS của người bạn (có cùng năm sinh)… Từ tấm bằng đi mượn này, ông Lê Thành Nhân bổ sung vào hồ sơ của mình để học và tốt nghiệp THPT - hệ bổ túc, tốt nghiệp Trung cấp hành chính rồi tiếp tục theo học các lớp ĐH Luật và cao cấp chính trị - hành chính…

Điều đáng nói, suốt thời gian dài qua các lần khai lý lịch, bổ sung lý lịch đảng viên hằng năm cũng như làm lý lịch, hồ sơ để ứng cử, nhất là ứng cử Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Vị Thanh nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nhân vẫn giấu việc mượn bằng cấp và khai không trung thực trong hồ sơ, lý lịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.