Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM: 5 năm qua chuyển đổi vị trí gần 9.000 công chức, viên chức

(PLO)- Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng cho biết, đã có gần 9.000 công chức, viên chức TP được chuyển đổi vị trí nhằm hạn chế tiêu cực trong 5 năm qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-11, Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng.

tphcm-chongg-tham-nhung.jpg

Có gần 9.000 công chức, viên chức TP được chuyển đổi vị trí

Tại đây, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM đã báo cáo công tác phòng chống tham nhũng trong 5 năm qua.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành hơn 170 văn bản chỉ đạo và 75 chuyên đề, rà soát hơn 10.000 văn bản pháp luật, qua đó phát hiện hơn 1.200 văn bản chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không phù hợp thực tiễn để kiến nghị xử lý. Có gần 9.000 công chức, viên chức TP được chuyển đổi vị trí nhằm hạn chế tiêu cực; hơn 5.000 cơ quan, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM: 5 năm qua, đã chuyển đổi vị trí gần 9.000 công chức, viên chức -tieu-cuc-can-bo-tphcm (5).jpg
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy báo cáo tại buổi tổng kết. Ảnh: THUẬN VĂN

Các cơ quan chức năng đã thực hiện hơn 1.147 cuộc thanh tra hành chính, 25.745 cuộc thanh tra chuyên ngành, kiến nghị thu hồi và xử lý kinh tế gần 1.400 tỷ đồng. Công an TP.HCM đã khởi tố 496 vụ với 865 bị can; VKSND truy tố 202 vụ và TAND xét xử 117 vụ với 1.707 bị can. Trong nội bộ Đảng, 10 tổ chức đảng và hơn 230 đảng viên bị kỷ luật.

TP.HCM cũng xử lý 670 trong 838 dự án, khu đất chậm triển khai nhằm tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng cũng cho biết, công tác phòng chống tham nhũng của TP.HCM vẫn còn hạn chế như thể chế kiểm soát tài sản, thu nhập còn sơ hở; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng thấp; một số vụ án tồn đọng kéo dài...

Lãng phí lớn nhất hiện nay là đất đai

Tại hội nghị, Chánh Thanh tra TP.HCM- ông Trần Văn Bảy cho biết, vừa qua, Trung ương, các lãnh đạo đã nhấn mạnh và bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến công tác phòng, chống lãng phí, bên cạnh việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Từ đó, ông đề xuất quan điểm của Ban Chỉ đạo là phải xem việc phòng, chống lãng phí ngang hàng với phòng, chống tham nhũng để từ đó sẽ có kế hoạch, giải pháp cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo.

tieu-cuc-can-bo-tphcm (6).jpg
Chánh Thanh tra TP.HCM Trần Văn Bảy nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ông Trần Văn Bảy, hiện có rất nhiều Luật liên quan đến chống lãng phí như Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Quản lý tài sản công… đã tháo gỡ rất nhiều vướng mắc trong việc chống lãng phí tài sản công. Tuy nhiên, theo Chánh Thanh tra TP.HCM, lãng phí lớn nhất hiện nay liên quan đến đất đai. Khi sửa Luật Đất đai, Ban soạn thảo phải làm sao để tương thích giữa Luật Đất đai và Luật Quản lý tài sản công.

Chánh Thanh tra TP.HCM cũng chia sẻ, hiện nay, Nhà nước tham gia quan hệ đất đai với 3 tư cách: là đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai; là cơ quan quản lý toàn diện, trong đó có đất đai; là “chủ đất” – tức là phần đất công, đất Nhà nước trực tiếp quản lý. Nhưng ba vai trò này hiện nay chưa được giải quyết rõ ràng, nên còn có sự chưa tương thích.

“Điều này khiến nhiều anh em lo ngại, lúng túng. Trong thực tế, nhiều lãnh đạo liên quan đến việc xử lý hồ sơ đó cũng rất lúng túng, không khéo dễ dẫn đến sai phạm”- ông Trần Văn Bảy chia sẻ.

Thứ hai, ông đề cập đến sự lãng phí về thời gian, công sức trong cả hệ thống, đặc biệt là hệ thống hành chính. Các lãnh đạo TP chỉ đạo cần tập trung vào kết quả, quản trị theo kết quả, nhưng hệ thống pháp luật còn nhiều quy trình, thủ tục mất nhiều thời gian. Có những việc làm không hiệu quả, thừa và cần khắc phục, cần thay đổi từ thể chế chứ không phải chỉ bằng ý chí chủ quan.

Về việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Chánh Thanh tra TP.HCM nói TP có chỉ đạo rất quyết liệt; nhưng đến nay trong lĩnh vực tài sản công, các sản phẩm ứng dụng chuyển đổi số vẫn chưa mạnh mẽ. TP.HCM cần vừa kiểm kê tài sản, vừa số hóa, công khai, minh bạch để kiểm tra, kiểm soát.

Trao đổi thêm, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nói, TP.HCM cần có phương thức, cơ chế riêng trong những việc Trung ương đã phân cấp và luật cho phép. Cách làm phải quyết liệt, gọn, giảm họp hành, phải có sự linh hoạt trong cách làm.

Tại hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tặng bằng khen của cho 25 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.