Trưởng ban giám khảo: 'Kỳ Duyên xứng đáng trở thành Hoa hậu'

Trước nhiều ý kiến cho rằng cô gái đoạt danh hiệu cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2014 chưa thật xứng đáng, tiến sĩ Lê Cảnh Nhạc khẳng định người đẹp đáp ứng được mọi tiêu chí của cuộc thi.
  • Ngay sau khoảnh khắc đăng quang vào tối 6/12, tân Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên cùng Á hậu 1 Huyền My, Á hậu 2 Diễm Trang và hai người đẹp Nguyễn Thanh Tú, Lã Thị Kiều Anh đã tham gia cuộc họp báo với giới truyền thông. Tham dự buổi này có Trưởng ban tổ chức Lê Xuân Sơn và Trưởng ban giám khảo Lê Cảnh Nhạc.
duyen-2937-1417887576.jpg

Kỳ Duyên nhận vương miện từ Hoa hậu tiền nhiệm Đặng Thu Thảo.

Ban giám khảo nhận được nhiều câu hỏi cho rằng danh hiệu hoa hậu chưa thật sự thuyết phục khán giả. Trưởng ban giám khảo - ông Lê Cảnh Nhạc - cho biết, việc chấm điểm các thí sinh hoa hậu diễn ra rất chặt chẽ từ vòng đầu đến tận đêm cuối cuộc thi. Điểm số dành cho từng thí sinh là tổng điểm các vòng chấm, trong đó quan trọng là các vòng chấm trực diện, các giải phụ và những gì mà thí sinh thể hiện trong đêm chung kết. Vòng chấm trực diện thông qua các chỉ số của nhân trắc học. “Các chỉ số đó chỉ có ban giám khảo biết rõ, chúng tôi chấm từ gương mặt đến giọng nói. Kỹ năng giao tiếp đối thoại chiếm 40% tổng số điểm và sau đó là các phần thi áo dài, áo tắm - 20%, trang phục dạ hội - 10%, trả lời ứng xử - 10% điểm. Khán giả chỉ nhận biết được thí sinh qua ánh đèn sân khấu còn ban giám khảo tiếp xúc với thí sinh trong quá trình dài từ sơ khảo đến chung khảo. Chúng tôi xin khẳng định kết quả cuối cùng là hoàn toàn xứng đáng và khách quan”, ông Lê Cảnh Nhạc khẳng định.

Chưa hết hồi hộp, tân Hoa hậu chia sẻ, để có được chiến thắng này cô đã hết sức nỗ lực. Nằm trong nhóm thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, Nguyễn Cao Kỳ Duyên vừa tròn 18 tuổi vào ngày 16/11. Cô đăng ký thi hoa hậu sau khi đậu Đại học Ngoại thương, chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại. Chỉ có ba tháng để chuẩn bị, nhưng Kỳ Duyên nỗ lực hết mình, vừa giảm cân, vừa học kỹ năng giao tiếp, luyện catwalk. “12 năm là học sinh, em đâu quen với đôi giày cao gót nhưng khi đã là sinh viên, em nuôi giấc mơ chinh phục vương miện hoa hậu. Có thể em chưa có đủ thời gian để rèn giũa các kỹ năng cũng như phong cách nhưng em sẽ cố gắng hết sức trong tương lai để hoàn thiện bản thân hơn”, cô nói với giọng xúc động.

10834080-10152963086824548-362-9606-3176

Tân Hoa hậu chia sẻ niềm vui với người thân. Ảnh:Maison de Bil.

Kỳ Duyên có 7 năm học tiếng Pháp nên cô tự nhận tiếng Anh của mình chưa thật tốt. “Sắp tới em có kế hoạch học tiếng Anh, chuẩn bị tốt các kỹ năng trong tương lai để có thể tự tin hơn nếu có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia các cuộc thi nhan sắc thế giới”, cô nói.

Còn Á hậu Huyền My hạnh phúc chia sẻ, dù chỉ đoạt giải Á hậu 1, cô vẫn rất vui và muốn hoàn thiện bản thân hơn. “Dù ở bất kỳ vị trí nào tôi đều rất vui khi biết mình đã cố gắng và nỗ lực hết sức để đạt được điều đó”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.