Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri Hải Phòng

(PLO)- Tại buổi tiếp xúc cử tri Hải Phòng, ông Trần Lưu Quang đề nghị Hải Phòng ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, không để gián đoạn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-7, tại TP Hải Phòng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang đã tiếp xúc cử tri tại TP Hải Phòng.

Buổi tiếp xúc cử tri được trực tuyến tới 114 điểm cầu tại các xã, phường và đặc khu.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang đã tiếp xúc cử tri tại TP Hải Phòng. Ảnh: TTXVN
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang đã tiếp xúc cử tri tại TP Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Đề xuất cho phép đặc khu Cát Hải đặt chi nhánh Trung tâm hành chính công

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội TP thông tin về kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tại kỳ họp.

Cử tri bày tỏ sự phấn khởi và hoan nghênh Quốc hội đã ban hành nhiều quyết sách mở ra cơ hội lớn cho ngành giáo dục. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị các bộ ngành sớm có văn bản hướng dẫn, phân công trách nhiệm để triển khai hiệu quả các chính sách này.

Về lĩnh vực sắp xếp bộ máy hành chính còn những bất cập, cử tri Vũ Thị Mỹ Liên (đặc khu Cát Hải) đề nghị cho phép đặc khu Cát Hải đặt chi nhánh Trung tâm hành chính công tại đảo Cát Hải để giải quyết kịp thời nhu cầu của nhân dân.

Ngoài ra, bà Liên đề nghị Trung ương nghiên cứu cơ chế cho các đặc khu trên toàn quốc, để bộ máy chính quyền đặc khu thực sự gần dân, sát dân, phục vụ hiệu quả người dân.

Liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cử tri đề nghị Bộ Công an nâng cấp ứng dụng của hệ thống VNeID; sớm có phương án tích hợp các hồ sơ giấy tờ của công dân, để thuận tiện trong thực hiện thủ tục chứng thực, giảm áp lực cho cán bộ.

Cử tri Vũ Trọng Vượng (phường Hải Dương) đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật kịp thời. Trong đó có Luật Đất đai sửa đổi, Luật Tổ chức chính quyền địa phương mới.

Các cử tri cũng kiến nghị cần quan tâm đảm bảo nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở y tế; sớm sửa đổi nghị định quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị đầu tư cơ sở vật chất cho các trụ sở, trung tâm hành chính công các xã mới.

Cần triển khai đồng bộ cơ chế chính sách

Sau khi lắng nghe ý kiến các cử tri, ông Trần Lưu Quang ghi nhận và tiếp thu những ý kiến, đồng thời chia sẻ với những khó khăn mà địa phương đang gặp phải.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang đề nghị Hải Phòng cần vừa làm vừa hoàn thiện dần, ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính cho người dân không để gián đoạn.

Ông Trần Lưu Quang cho rằng, Hải Phòng mới sau hợp nhất có rất nhiều thuận lợi về văn hóa, giao thông, nhân lực, đồng thời có dư địa phát triển công nghiệp mạnh mẽ.

Nhấn mạnh Hải Phòng là địa phương đứng thứ 3 cả nước về quy mô kinh tế, ông Trần Lưu Quang đề nghị Hải Phòng đoàn kết vì sự phát triển tổng thể của Hải Phòng mới, các cơ chế chính sách cần triển khai đồng bộ, minh bạch. Có kế hoạch và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, đồng hành cùng Trung ương, địa phương và người dân.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp, đề nghị các sở, ngành thuộc thẩm quyền đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri, thông tin kịp thời tới cử tri và nhân dân.

IMG_0227.jpeg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Lê Tiến Châu. Ảnh: TTXVN

Ông Lê Tiến Châu cho biết, sau hơn 1 tuần thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo thành phố ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Các địa phương trên địa bàn thành phố thích ứng khá nhanh, chuyển đổi trạng thái tốt, ban hành quy chế, phân công phân nhiệm rõ ràng; cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Lê Tiến Châu đề nghị, UBND TP khẩn trương rà soát cơ sở vật chất các trung tâm hành chính công, bố trí cán bộ giỏi chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu.

Tập trung hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp xã, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND hai cấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.