Trưởng ban chỉ đạo chống COVID-19 Cà Mau giải thích về người phải cách ly

(PLO)- Về Cà Mau từ đâu sẽ bị cách ly? Một số người dân thắc mắc và cho rằng quy định chưa rõ ràng, cách ly oan. 

Ngày 4-6, phóng viên PLOnhận được một số phản ánh từ người dân về đối tượng cách ly tại Cà Mau. Công nhân Trần Vũ Lâm, ngụ phường 5, TP. Cà Mau cho rằng mình bị Chủ tịch phường ra Quyết định cách ly 14 ngày tại nhà là rất khó hiểu. 

Anh Lâm kể rằng, anh cùng một người bạn làm công nhân ở huyện Cần Giờ. Hai người đã rời Cần Giờ, về Cà Mau bằng xe máy hôm 2-6 và khai báo y tế với địa phương.

Ngay trong ngày, anh và người bạn này bị Chủ tịch phường 5 ra Quyết định cách ly tại nhà 14 ngày, từ ngày 2 đến 14-6-2021. 

Anh Lâm cho rằng, đã xem quy định thì anh không thuộc đối tượng cách ly. 

Chốt kiểm dịch COVID-19 cửa ngõ Phụng Hiệp, Cà Mau. Ảnh: CTV

Phóng viên PLO đã tìm hiểu từ nhiều người có thẩm quyền thì hóa ra có sự hiểu khác nhau về đối tượng cách ly trong thời gian qua và hiện nay. 

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở y tế tỉnh Cà Mau khẳng định việc cách ly toàn bộ người về từ TP.HCM đã thực hiện từ hai ngày qua, với hai hình thức cách ly tập trung và cách ly tại nhà. 

Tuy nhiên, ông Trần Hồng Quân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Trưởng ban chỉ đạo phòng dịch bệnh tỉnh Cà Mau thì thông tin khác.

Theo ông Quân, từ chiều hôm nay 4-6, Chủ tịch tỉnh mới có chỉ đạo cách ly toàn bộ người về từ TP.HCM và các địa phương có dịch. Còn trước thời điểm này, việc cách ly thực hiện theo bảng hướng dẫn tạm thời các hình thức giám sát người từ tỉnh khác đến tỉnh Cà Mau. 

Đó là một bảng hướng dẫn do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau ban hành, thể hiện rõ đối tượng nào về Cà Mau phải bị cách ly, bằng các hình thức cụ thể. Theo bảng hướng dẫn này, tại thời điểm công nhân Lâm bị cách ly không có đề cập đến huyện Cần Giờ (thuộc TP.HCM). 

Tại công văn 2819 vừa ban hành chiều 4-6, quy định "tất cả người về tỉnh Cà Mau từ địa phương có ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng" phải được cách ly tập trung hoặc tại nhà, tùy tình trạng dịch tễ. 

Ông Trần Hồng Quân lý giải quy định trên: "Như TP.HCM đã có ca nhiễm cộng đồng nên người về từ đây sẽ phải cách ly toàn bộ, hoặc tập trung, hoặc tại nhà".

"Từ địa phương ở đây hiểu là tỉnh, huyện, hay thế nào thưa ông? Nếu nói là tỉnh thì người về từ Bạc Liêu cũng bị cách ly toàn bộ, vì tỉnh này cũng có ca nhiễm ngoài cộng đồng?" - Trả lời câu hỏi này của phóng viên, ông Quân cho rằng tùy theo tình hình cụ thể của dịch bệnh ở các địa phương xuất phát mà cơ quan chức năng sẽ quyết định. 

Người về từ Bạc Liêu, theo ông Quân là không phải toàn bộ phải cách ly. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.