Trước giờ G, vé Việt Nam-Malaysia được 'hét' giá hơn 13 triệu

(PLO)- Một "phe vé" khai với cảnh sát rằng đã bán cặp vé mời ở khán đài A trong trận chung kết giữa Việt Nam và Malaysia với giá 13,5 triệu đồng.

12 giờ trưa nay, 15-12, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) làm nhiệm vụ quanh sân vận động Mỹ Đình để đảm bảo trật tự trước trận chung kết AFF Cup 2018. Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện và đưa về trụ sở 10 người đang có hành vi chèo kéo, rao bán 60 vé vào xem trận chung kết.

"Phe vé" tại cơ quan công an.

Đại úy Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, cho biết không chỉ vé thông thường, các “phe vé” còn rao bán cả vé mời cho người hâm mộ.

Cụ thể, một phe vé khai rằng đã bán cặp vé mời ở khán đài A với giá 13,5 triệu đồng. Người này khai nếu bán vào ngày hôm trước, vé có thể bán được 17 triệu đồng.

Một “phe vé” khác thì cho biết đang rao bán cặp vé khán đài A với giá 12,5 triệu đồng. Thực tế, giá bán không cố định và tùy theo “thị trường” của ngày hôm nay.

Cũng theo Công an quận Nam Từ Liêm, từ đầu giải AFF Suzuki Cup 2018 đến nay, đơn vị này đã phát hiện gần 10 vụ "phe vé", xử phạt gần 30 trường hợp.

Các cặp vé được "phe vé" rao bán cho người hâm mộ.

Trước đó, vào ngày 5-12, Công an quận Nam Từ Liêm từng tạm giữ hàng chục “phe vé” đang chèo kéo khách tại khu vực quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Đáng chú ý, trong hơn 100 chiếc vé cơ quan công an tạm giữ thì có bốn cặp vé mời khán đài A do một bảo vệ của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) chào bán. Khi bảo vệ này đang giao dịch cho một người hâm mộ với giá 4,5 triệu đồng thì bị bắt quả tang.

Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm cho hay đã thành lập nhiều tổ công tác, hóa trang chốt tại khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình để phát hiện, bắt quả tang các “phe vé”, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.