Trung ương XII bàn nhân sự cấp cao các cơ quan nhà nước

(PL)- Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa XII đã khai họp hôm qua (10-3) để bàn thảo những vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có việc chuẩn bị nhân sự cho các chức danh nhà nước thuộc diện Quốc hội (QH) bầu, phê chuẩn.

So với đầu nhiệm kỳ Trung ương khóa XI, ở khóa này công tác nhân sự nhà nước được đẩy lên sớm chứ không đợi bầu cử đại biểu QH xong mới bàn.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng báo cáo Trung ương một số công việc mà Bộ Chính trị đã triển khai từ sau Đại hội XII đến nay. Theo đó, Bộ Chính trị đã phân công công tác một bước các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chẳng hạn như ba ủy viên Bộ Chính trị là các ông Hoàng Trung Hải (Phó Thủ tướng), Đinh La Thăng (Bộ trưởng Giao thông) được phân công về làm bí thư Hà Nội, TP.HCM; bà Trương Thị Mai (Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội) làm trưởng Ban Dân vận Trung ương…

Cùng với đó, Tổng Bí thư cho biết Bộ Chính trị đã xem xét cẩn trọng cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn, đi đến thống nhất cao là cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước một cách đồng bộ. Việc này cần được Trung ương thảo luận để có thể triển khai ngay ở kỳ họp QH tới.

Theo phân cấp thẩm quyền trong công tác cán bộ, việc giới thiệu nhân sự ứng cử ba chức danh cao nhất của Nhà nước (chủ tịch nước, chủ tịch QH và thủ tướng Chính phủ) là quyền quyết định của BCH Trung ương. Còn giới thiệu nhân sự vào các chức danh nhà nước khác là thẩm quyền của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, tiếp tục cách làm khóa trước, lần này tất cả hai nội dung sẽ được Trung ương bàn. Trong đó Trung ương sẽ quyết định giới thiệu nhân sự cho các chức danh chủ tịch nước, thủ tướng Chính phủ, chủ tịch QH và sẽ tham gia ý kiến về phương án nhân sự cho các chức danh khác để Bộ Chính trị quyết định theo thẩm quyền.

Về vấn đề này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương thực hiện nhất quán phương hướng công tác nhân sự mà Đại hội XII đã thông qua. “Cố gắng xem xét một cách tổng thể, sắp xếp hợp lý nhất trong điều kiện có thể; căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ, cần chú trọng năng lực, sở trường, chuyên môn được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; kết hợp yêu cầu trước mắt với bước chuẩn bị cho các khóa tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa và phát triển” - ông nhấn mạnh.

Hiện chưa rõ đề án nhân sự mà Bộ Chính trị chuẩn bị, trình Trung ương sẽ kiện toàn bao nhiêu chức danh nhà nước để giới thiệu ra QH bầu, phê chuẩn. Tuy nhiên, chương trình dự kiến của kỳ họp cuối cùng của QH khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 21-3 tới, đã liên tục được điều chỉnh: Ban đầu là dành ba ngày, sau lên tám ngày và nay dự thảo mới nhất lên 12 ngày cho công tác nhân sự nhà nước.

Xác lập ưu tiên trong năm năm tới

Trong hội nghị có tính chất đầu nhiệm kỳ này, Trung ương còn thảo luận, quyết định chương trình làm việc toàn khóa của Trung ương khóa XII. Chương trình này sẽ xác lập những ưu tiên lớn nhất của BCH Trung ương cho nhiệm kỳ năm năm của mình.

Trung ương cũng bàn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công trung hạn cho cả nhiệm kỳ 2016-2020. Đây là những vấn đề được kỳ vọng sẽ đưa ra QH quyết định ngay ở kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ, thay vì để QH khóa mới quyết định như cách làm các khóa trước đây.

Tờ trình về các nội dung này đã được Bộ Chính trị trình bày trong ngày làm việc đầu tiên của hội nghị. Các ủy viên Trung ương chia về các tổ để nghiên cứu, thảo luận các nội dung đó.

Nội dung làm việc thì nhiều và quan trọng, song Hội nghị Trung ương hai, khóa XII chỉ gói gọn trong ba ngày, từ 10 đến 12-3.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.