Trung ương kỷ luật nặng 2 cựu cán bộ cấp cao

(PL)- Trung ương đã khai trừ Đảng ông Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch Đà Nẵng và cách chức ủy viên Trung ương khóa XI với ông Nguyễn Bắc Son.

Theo thông cáo phát đi về ngày làm việc thứ ba của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, ngày 4-10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Chiều cùng ngày, Trung ương làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận về báo cáo nêu trên.

Cách chức ủy viên Trung ương khóa XI ông Nguyễn Bắc Son

Cũng theo thông cáo này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng (BCSĐ), nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT) bằng hình thức cách chức ủy viên Trung ương Đảng khóa XI và bí thư BCSĐ Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2011-2016.

Trước đó, ông Nguyễn Bắc Son bị Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương kết luận có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong dự án MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

Theo UBKT Trung ương, ông Son đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, thảo luận trong tập thể BCSĐ, trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến dự án không đúng quy định. Cũng theo UBKT Trung ương, ông Son là người ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và giao cho cấp dưới ký một số văn bản liên quan đến dự án có nội dung trái quy định, không đúng nhiệm vụ được phân công; thiếu chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện dự án, để xảy ra nhiều vi phạm.

Với các vi phạm này, ông bị UBKT Trung ương kiến nghị Bộ Chính trị xem xét trình và Trung ương đồng ý thi hành kỷ luật với hình thức cách chức ủy viên Trung ương Đảng khóa XI và bí thư BCSĐ Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2011-2016.

Như vậy, ông Son vẫn còn tư cách ủy viên Trung ương khóa X trước đó, thời mà ông là bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, rồi phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Nguyễn Bắc Son và Trần Văn Minh, hai cựu cán bộ cấp cao bị trung ương ra quyết định kỷ luật. Ảnh: INTERNET

Khai trừ Đảng cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Văn Minh (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ông Trần Văn Minh là người đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, tạm giam về các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 BLHS năm 2015 và vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai quy định theo Điều 229 BLHS năm 2015.

Các sai phạm này chủ yếu xảy ra trong thời gian ông Minh là phó bí thư Thành ủy, bí thư BCSĐ và chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trước khi được Đại hội XI bầu làm ủy viên Trung ương rồi ra Hà Nội giữ chức phó trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Về thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG, ngày 10-7-2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam cựu chủ tịch HĐTV Tổng Công ty MobiFone Lê Nam Trà và Phạm Ðình Trọng (vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ TT&TT) về tội vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. 

Theo quy định của Đảng, kỷ luật đảng được áp dụng như nhau dù là đảng viên đương chức, chuyển công tác khác hay đã nghỉ hưu, kể cả thẩm quyền thi hành kỷ luật. Với cán bộ cấp ủy viên Trung ương, nếu muốn thi hành kỷ luật ở hình thức cảnh cáo hoặc khai trừ thì Bộ Chính trị phải báo cáo, trình trung ương bỏ phiếu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.