Trung ương kiểm tra phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Phú Yên

(PLO)- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Phú Yên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-5, đoàn kiểm tra số 7 Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra năm 2022 tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn kiểm tra.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra triển khai kế hoạch kiểm tra. Ảnh: PHẠM CƯỜNG

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra triển khai kế hoạch kiểm tra. Ảnh: PHẠM CƯỜNG

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó đoàn kiểm tra công bố kế hoạch kiểm tra, quyết định thành lập đoàn kiểm tra.

Cuộc kiểm tra sẽ bắt đầu từ 18 đến 24-5, về công tác phát hiện, chuyển giao, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tham nhũng, tiêu cực; kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm; công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án vụ việc tham nhũng về kinh tế, tiêu cực…

Báo cáo trong buổi triển khai quyết định kiểm tra, bà Cao Thị Hòa An, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Yên, cho hay trong 10 năm qua (2011-2021), trên địa bàn có 85 vụ với 232 bị can được phát hiện khởi tố về các nhóm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, tham ô tài sản, xâm phạm trật tự tài chính, đất đai...

Tuy nhiên, tại Phú Yên vẫn còn một số vụ việc, vụ án có tính chất phức tạp, kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm, ảnh hưởng đến an ninh chính trị địa phương. Điển hình là các vụ, việc liên quan đến tuyến đường Phú Yên - Gia Lai, sai phạm đất đai tại thị xã Đông Hòa, Sông Cầu...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đề xuất với đoàn công tác, các cơ quan Trung ương sớm có hướng dẫn, thống nhất công tác giám định, định giá trong lĩnh vực tư pháp, nhất là lĩnh vực đất đai, tài chính. Đồng thời, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn, trách nhiệm cho giám định viên tư pháp, đáp ứng yêu cầu, tránh việc đùn đẩy, né tránh và giám định không đạt yêu cầu.

Tỉnh cũng kiến nghị cần có cơ chế chính sách thúc đẩy thành lập cơ sở giám định tư pháp ngoài công lập, giảm áp lực cho cơ quan, cá nhân giám định.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo nhiều vấn đề quan trọng về kiểm tra. Ảnh: PHẠM CƯỜNG.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo nhiều vấn đề quan trọng về kiểm tra. Ảnh: PHẠM CƯỜNG.

Ô Nguyễn Trọng Nghĩa ,Trưởng đoàn kiểm tra lưu ý công tác kiểm tra không có vùng cấm; kiểm tra, giám sát chặt chẽ sẽ làm rõ được tư tưởng, cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò, chức năng của cơ quan kiểm tra cũng như vai trò giám sát của nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông yêu cầu đoàn kiểm tra quán triệt sâu hơn kế hoạch, quyết định, quy định, nhất là Quy định 16 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC. Đồng thời chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin, khách quan chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh, góp phần nâng cao năng lực công tác kiểm tra, giám sát.

Trưởng đoàn kiểm tra cũng lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên chấp hành nghiêm quy định của Đảng, yêu cầu của Ban Chỉ đạo về việc kiểm tra, giám sát. Tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, làm rõ, sâu sắc những vấn đề tại tỉnh, nhất là mạnh dạn có những ý kiến, kiến nghị về những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ, hệ thống pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.